Trang phục nền nã của cô gái Thái đen miền ban trắng

VOV.VN - Người Thái đen cư trú chủ yếu ở tỉnh Sơn La, dãy Hoàng Liên Sơn và các huyện Điện Biên, Tuần Giáo tỉnh Lai Châu. 

Bộ trang phục của phụ nữ Thái đen tỉnh Sơn La. Bộ trang phục phụ nữ Thái gồm váy, áo, khăn piêu và đồ trang sức. 
Chiếc áo ngắn "sửa cỏm" bó sát thân khoe vóc dáng thon thả của người phụ nữ. Sửa cỏm được gắn hàng cúc bạc lấp lánh gọi là mắc kén. Hàng cúc có khắc hoa văn côn trùng, hoa lá như: ve sầu, nhện, hoa mai. 
Hai hàng cúc bạc hai bên vạt sửa cỏm tượng trưng cho sự kết hợp nam - nữ, đực - cái mang ý nghĩa trường tồn nòi giống. 
Nổi bật trên sự nền nã của chiếc váy màu đen là thắt lưng dệt bằng vải sợi tơ tằm mềm mại.
Chùm xà tích bạc đong đưa theo nhịp bước tạo nên nét duyên dáng của người phụ nữ Thái. Nghệ nhân tài hoa đã khắc những hình con cá, cối giã trầu.. nhỏ xinh, đều là những thứ gần gũi với cuộc sống thường ngày của người phụ nữ Thái đen.
Họ luôn mang bên mình chiếc klếp nhỏ đan bằng tre, nứa mỗi khi lên rừng hoặc đi chợ. Klếp như chiếc túi nhỏ không chỉ đựng đồ, mà còn thể hiện tính chịu thương, chịu khó của người con gái đảm.
Trang phục không thể thiếu chiếc khăn piêu. Chiếc khăn này được người phụ nữ dày công thêu thùa với những đường nét hoa văn màu sắc rực rỡ.
Từ xa xưa, khăn piêu đã trở thành cầu nối tình yêu giữa chàng trai và cô gái Thái, là vật đính ước, thề nguyền của những đôi lứa yêu nhau. 
Chiếc khăn piêu còn là quà cưới do chính cô dâu tặng bố mẹ chồng và họ hàng bên nội ngày hôn lễ. Và đặc biệt, khi mất đi, người Thái đen bắt buộc phải được chôn cùng với khăn piêu. Họ quan niệm: có như thế mới được tổ tiên đón nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay
Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

VOV.VN -Vượt qua hàng ngàn ngàn sinh viên, cô gái đến từ Thái Lan Lalipat Kerdrung đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ĐH KHXH&NV với số điểm 3,92/4.

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

VOV.VN -Vượt qua hàng ngàn ngàn sinh viên, cô gái đến từ Thái Lan Lalipat Kerdrung đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ĐH KHXH&NV với số điểm 3,92/4.

Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Mộc Châu
Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Sáng 8/4, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc thi hái chè giữa các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chè trên địa bàn huyện.

Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Mộc Châu

Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Sáng 8/4, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc thi hái chè giữa các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chè trên địa bàn huyện.

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai
Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

VOV.VN - Dù chỉ nhận giải Ba nhưng Mỹ Anh để lại ấn tượng đặc biệt bởi cô là thí sinh duy nhất không được đào tạo thanh nhạc bài bản.

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

VOV.VN - Dù chỉ nhận giải Ba nhưng Mỹ Anh để lại ấn tượng đặc biệt bởi cô là thí sinh duy nhất không được đào tạo thanh nhạc bài bản.

Người đẹp Hoa Ban 2019 - cô gái Thái có gương mặt hồn hậu, khả ái
Người đẹp Hoa Ban 2019 - cô gái Thái có gương mặt hồn hậu, khả ái

VOV.VN - Thí sinh Lò Thị Vui đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đăng quang danh hiệu Người đẹp Hoa Ban được tổ chức lần thứ 2 năm 2019.

Người đẹp Hoa Ban 2019 - cô gái Thái có gương mặt hồn hậu, khả ái

Người đẹp Hoa Ban 2019 - cô gái Thái có gương mặt hồn hậu, khả ái

VOV.VN - Thí sinh Lò Thị Vui đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đăng quang danh hiệu Người đẹp Hoa Ban được tổ chức lần thứ 2 năm 2019.