Đồng Nai chuyển hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút FDI

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá rẻ hay lao động dồi dào không còn đủ sức hấp dẫn. Đồng Nai đang chuyển hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, nhằm đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

 

Cần cơ chế để thúc đẩy chuyển đổi xanh 

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, vấn đề hiện nay không phải là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để đủ sức hấp dẫn dòng vốn FDI chất lượng cao?

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, phát triển khu công nghiệp (KCN) theo hướng xanh, thông minh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Vấn đề hiện nay không phải là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để đủ sức hấp dẫn dòng vốn FDI chất lượng cao?

Theo ông Tuấn Anh, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc gia tăng diện tích cây xanh, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên, nước và năng lượng, đồng thời nâng cao năng suất, giá trị gia tăng thông qua ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường và các giải pháp quản trị hiện đại.

Để thực hiện điều này, cần thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ xây dựng hạ tầng đơn thuần sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng và chuyển đổi số phải đi cùng việc lấy con người làm trung tâm.

"Kiến tạo một không gian công nghiệp về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong đó lấy con người là trung tâm. Sẽ có những nhà lưu trú cho công nhân, khu nhà ở cho chuyên gia cùng với những tiện ích, dịch vụ đầy đủ để có thể phục vụ cho những người lao động, từ đó đồng hành với dự án, với khu công nghiệp từ 5 – 20 năm hay là lâu hơn nữa, để làm sao các doanh nghiệp FDI đến với khu công nghiệp và ở lại lâu dài." Ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Ở góc độ pháp lý, ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư FII Việt Nam cho biết, nhiều nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn khi triển khai các dự án khu công nghiệp (KCN) theo hướng xanh, thông minh tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp lý và cơ chế huy động nguồn lực tài chính chưa thực sự đồng bộ, khiến doanh nghiệp gặp khó trong quá trình triển khai và cân đối chi phí đầu tư.

"Việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sinh thái vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp là nguồn tiền, đây là một chi phí rất lớn. Hiện chi phí lãi vay tại Việt Nam đang cao, nếu một nhà đầu tư làm hạ tầng khu công nghiệp sinh thái thì có thể được vay vốn từ ngân hàng địa phương, hoặc nguồn vốn khác với mức lãi bằng một nửa thị trường thì doanh nghiệp có thể cân đối được chi phí đầu tư vào khu công nghiệp." - ông Trần Đại Nghĩa cho biết.  

Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Khu kinh tế TP Đồng Nai, sau sắp xếp Đồng Nai có 52 KCN, trong đó Bình Phước (cũ) có 20 KCN. 

Ông Phạm Việt Phương, Phó Ban Quản lý cho biết, UBND TP Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 76/2026, xác định lộ trình chuyển đổi sang KCN sinh thái và doanh nghiệp sinh thái. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 2 KCN được chứng nhận KCN sinh thái.

Đến tháng 6/2026, đã có 6 KCN đăng ký chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang KCN thế hệ mới, gồm: AMATA, Long Đức, Biên Hoà 1, Dầu Giây, Định Quán và Tân Phú.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Phương, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN phải đáp ứng các tiêu chí về sản xuất xanh và phát triển bền vững. Do đó, cả chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp chủ động bố trí nguồn lực tài chính, từng bước triển khai quá trình chuyển đổi.

Theo ông Phương, "Các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp phải bỏ chi phí để thực hiện đảm bảo các chi phí chuyển đổi. Tuy nhiên, do đang có nhiều nội dung khuyến khích cho nên có nhiều chính sách được áp dụng hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn thực hiện việc chuyển đổi này".

Tiếp nối lộ trình này, theo Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, địa phương đang từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các KCN công nghệ cao, sinh thái và thông minh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, Đồng Nai không thể tiếp tục phát triển các KCN theo mô hình đa ngành như trước đây. Thay vào đó, các KCN cần được định hướng theo mô hình sinh thái, xanh, sạch và ứng dụng công nghệ hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Trong cuộc cạnh tranh mới, địa phương đi trước không chỉ thu hút nhà đầu tư mà còn định vị vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Với Đồng Nai, phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh không chỉ là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững, mà còn là bước đi chiến lược để giữ vai trò đầu tàu công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8
TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8

VOV.VN - TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8, làm cơ sở hoàn tất việc tổ chức lại mạng lưới trường công lập trước năm học 2026-2027, bảo đảm tinh gọn bộ máy, ổn định đội ngũ giáo viên và quyền học tập của học sinh.

TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8

TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8

VOV.VN - TP.HCM trình phương án sắp xếp trường học trước ngày 10/8, làm cơ sở hoàn tất việc tổ chức lại mạng lưới trường công lập trước năm học 2026-2027, bảo đảm tinh gọn bộ máy, ổn định đội ngũ giáo viên và quyền học tập của học sinh.

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM
Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/8, UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiền viện Bồ Đề. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/8, UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiền viện Bồ Đề. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai
Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

VOV.VN - Hơn ba tháng sau ngày khởi công, khu đất rộng lớn tại vùng lõi Thủ Thiêm, TP.HCM đã chuyển thành một đại công trường. Từ trục Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, có thể nhìn thấy hàng loạt dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới vươn cao trên toàn mặt bằng.

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

VOV.VN - Hơn ba tháng sau ngày khởi công, khu đất rộng lớn tại vùng lõi Thủ Thiêm, TP.HCM đã chuyển thành một đại công trường. Từ trục Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, có thể nhìn thấy hàng loạt dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới vươn cao trên toàn mặt bằng.