Ukraine nêu thời điểm công bố con số thương vong do xung đột với Nga

VOV.VN - Đại sứ Vadim Pristaiko cho biết, con số thương vong thực sự sẽ chỉ được công bố khi xung đột kết thúc.

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết Kiev sẽ tiết lộ mức độ thiệt hại “khủng khiếp” sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Khi được tờ Daily Express của Anh đề nghị bình luận về thương vong của quân nhân và dân thường Ukraine, ông Pristaiko cho biết “chính sách của chúng tôi ngay từ đầu là không thảo luận về những tổn thất của chúng tôi. Khi xung đột kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo về điều này. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp”.

Ông Pristaiko bác bỏ mọi khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev – ít nhất là cho đến khi Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình.

“Vì vậy, chúng tôi phải chiến đấu đến người cuối cùng của họ, hoặc thật không may, là người cuối cùng của chúng tôi”, Đại sứ Pristaiko nói.

Liên quan tới các lữ đoàn tấn công mà Ukraine nói rằng họ đã tập hợp cho một cuộc phản công mùa xuân chống lại Nga, ông Pristaiko cho hay: “Bất cứ ai nói rằng có 40.000 người trong các lữ đoàn này, tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi đã huy động 1 triệu người”

Cả Nga và Ukraine hiếm khi cung cấp thông tin về tổn thất của mình trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra con số tử vong của Kiev là 100.000 người, thông tin này bị Ukraine phản đối và sau đó đã bị xóa khỏi trang web chính thức. Vào tháng 12/2022, ông Mikhail Podoliak, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đưa ra con số tử vong trong quân đội Kiev vào khoảng 12.000 - 13.000 người.

Nga không cập nhật thiệt hại của nước này kể từ tháng 9/2022, khi đó Bộ Quốc phòng Moscow ước tính có 5.937 quân nhân đã thiệt mạng.

Bình luận của ông Pristaiko được đưa ra khi các quan chức Ukraine và phương Tây tuyên bố Kiev sẽ tiến hành một cuộc phản công trong những tuần tới.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, quân đội Nga “theo dõi kỹ lưỡng tất cả các thông tin liên quan” về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine
Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga Yevgeny Arifulin hôm qua (9/4) cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm chiến đấu để ứng phó với xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga Yevgeny Arifulin hôm qua (9/4) cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm chiến đấu để ứng phó với xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine
Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu, nước này vẫn chưa có máy bay F-16.

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu, nước này vẫn chưa có máy bay F-16.

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine
Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.