16/16 mẫu nghi mắc Covid-19 ở Sơn La đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thống kê đến ngày 1/8, tỉnh Sơn La có 1.315 người đi từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về địa bàn. Tất cả hiện đang được quản lý, cách ly y tế tại nhà.

Trong số này có 16 trường hợp ở các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Phù Yên và TP Sơn La nghi mắc Covid-19 do có yếu tố dịch tễ và có các biểu hiện sốt, ho nhẹ.

Cả 16 trường hợp này ngay khi phát hiện triệu chứng đã được đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa sở tại để cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, 16/16 trường hợp đều đã cho kết quả âm tính với virut SARS-CoV-2.

Sơn La xác định phải kiểm soát chặt những người đi từ vùng dịch về địa bàn
 (Ảnh: Kiểm tra y tế với sinh viên Lào trở lại Sơn La học tập)

Sơn La xác định phải kiểm soát chặt những người đi từ vùng dịch về địa bàn (Ảnh: Kiểm tra y tế với sinh viên Lào trở lại Sơn La học tập)

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, dù Sơn La chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch này tại nhiều địa phương và đã có các trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống dịch hiệu quả.

Vấn đề ưu tiên hiện nay là quản lý chặt số người từ vùng dịch về, giám sát, phát hiện sớm, phân luồng, cách ly tất cả những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở khi đến cơ sở khám chữa bệnh, kể cả cơ sở nhà nước và tư nhân, cố gắng phát hiện ca đầu tiên (nếu có) để khoanh vùng, cách ly, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

“Bài học từ TP Đà Nẵng cho thấy, các bệnh viện có thể là nơi có nguy cơ cao nhất lây lan dịch bệnh. Vì vậy, chúng tôi xác định cần giám sát chặt chẽ những người đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Người nào xuất hiện các triệu chứng giống triệu chứng viêm đường hô hấp cấp thì yếu tố dịch tễ phải được khai thác một cách chi tiết; đồng thời phân luồng và đưa ngay vào khu điều trị cách ly. Nếu chúng ta không làm đúng quy trình, không đảm bảo an toàn thì chỉ cần có 1 bệnh nhân mắc thì rất dễ lây cho nhân viên y tế, lây cho bệnh nhân khác và lây cho những người đến thăm thân trong bệnh viện”, bác sỹ Dũng nói.

Tỉnh Sơn La đã quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn không cần thiết; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh không thực hiện các hoạt động thăm thân, thăm quan, du lịch ngoại tỉnh, hạn chế đi công tác ngoại tỉnh.

Đối với nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh… vẫn được hoạt động, song phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 trong 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Sơn La có kết quả âm tính
2 trong 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Sơn La có kết quả âm tính

VOV.VN -Trên mạng xã hội ngày 30/7 xuất hiện thông tin Sơn La có một số trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương nghi mắc COVID-19, khiến người dân hoang mang

2 trong 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Sơn La có kết quả âm tính

2 trong 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Sơn La có kết quả âm tính

VOV.VN -Trên mạng xã hội ngày 30/7 xuất hiện thông tin Sơn La có một số trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương nghi mắc COVID-19, khiến người dân hoang mang

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới
Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ngay tại khu vực biên giới.

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ngay tại khu vực biên giới.

Sơn La tổ chức “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid“
Sơn La tổ chức “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid“

VOV.VN - 600 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại COVID".

Sơn La tổ chức “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid“

Sơn La tổ chức “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid“

VOV.VN - 600 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại COVID".