18 bác sĩ phơi nhiễm HIV ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đi làm bình thường

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh cho biết: Còn có thêm 1 học viên của bệnh viện cũng tham gia ca cấp cứu này bị phơi nhiễm.

Liên quan đến việc các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị phơi nhiễm HIV, sáng nay (9/7), TS.BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện cho VOV.VN biết: “18 y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị phơi nhiễm HIV từ bệnh nhân sau khi cấp cứu cho một bệnh nhân. Hiện các y, bác sĩ đã được dùng thuốc kháng virus dự phòng HIV”.

BS Ánh giải thích thêm, các thông tin trước đó nói là có 18 bác sĩ bị nghi phơi nhiễm HIV nhưng sau đó có thêm một học viên thông báo có tham gia vào ca cấp cứu bệnh nhân cùng 18 y bác sĩ. Các y bác sĩ trong ca trực đã xác nhận việc này. Hiện các thành viên tham gia cấp cứu hôm đó đều đã được làm các xét nghiệm cần thiết và dùng thuốc dự phòng.

Bệnh nhân N.T.H (bên phải). (Ảnh: L.H)

“Trong 3-6 tháng tiếp theo 18 nhân viên y tế sẽ thực hiện các xét nghiệm theo dõi định kỳ xem có bị nhiễm HIV hay không” – ông Ánh cho biết.

Trước đó, ngày 4/7, bệnh nhân N.T.H. trên đường từ Quảng Ninh về Hà Nội đã có biểu hiện xuất huyết âm đạo và ngất xỉu. Ngay lập tức, bệnh nhân H. được cấp cứu vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng da vàng nhợt, mạch nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt không đo được, tim rời rạc gần như ngừng đập và nguy kịch.

Ngay lập tức, các y, bác sĩ cấp cứu phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung bệnh nhân để cầm máu. Tử cung đã bị hoại tử, không thể bảo tồn buộc cắt bỏ để bảo toàn tính mạng. Bệnh nhân phải truyền 4 lít máu.

Do ca cấp cứu các y, bác sĩ đã không còn thời gian mặc thêm những bộ áo và đeo kính phòng vệ cho bản thân. Quá trình phẫu thuật diễn ra khẩn trương và thành công, vì ca cấp cứu khá đặc biệt các bác sĩ không thể chậm trễ nên sau phẫu thuật mới có kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân. Bệnh nhân dương tính với virus HIV.

Về phía gia đình cũng không có thông báo với bệnh viện về tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh nhân H. nhiễm virus HIV sau khi lấy chồng. Chồng chị đã mất cách đây 11 năm cũng vì căn bệnh này. Hiện sức khỏe của bệnh nhân H. đã ổn định.

19 y bác sĩ tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân, có 3 người mang bầu, đã được kiểm tra sức khỏe và được điều trị theo phác đồ cho người có nguy cơ phơi nhiễm HIV. 

“Bác sĩ luôn đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm HIV, vì tiếp xúc với bệnh nhân là công việc thường ngày của họ và ai cũng có nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong trường hợp bất khả kháng này họ không thể phòng vệ. Các y, bác sĩ tham gia ca cấp cứu này vẫn làm việc bình thường” – BS Ánh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới trong quý I/2015
Phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới trong quý I/2015

VOV.VN -Trong quý I năm nay, cả nước phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới, nâng tổng số người nhiễm HIV hiện nay lên khoảng 230.000 người.

Phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới trong quý I/2015

Phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới trong quý I/2015

VOV.VN -Trong quý I năm nay, cả nước phát hiện trên 1.500 người nhiễm HIV mới, nâng tổng số người nhiễm HIV hiện nay lên khoảng 230.000 người.

Chế độ với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV
Chế độ với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV

VOV.VN - Người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ BHYT chi trả một số dịch vụ.

Chế độ với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV

Chế độ với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV

VOV.VN - Người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ BHYT chi trả một số dịch vụ.

Bổ sung 60 tỷ đồng mua thuốc điều trị HIV
Bổ sung 60 tỷ đồng mua thuốc điều trị HIV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 60 tỷ đồng dự toán năm 2015 cho Bộ Y tế để mua thuốc ARV điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Bổ sung 60 tỷ đồng mua thuốc điều trị HIV

Bổ sung 60 tỷ đồng mua thuốc điều trị HIV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 60 tỷ đồng dự toán năm 2015 cho Bộ Y tế để mua thuốc ARV điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm
Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

VOV.VN - Từ năm nay, nguồn viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS đã bị cắt giảm đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân sẽ không có thuốc điều trị.

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

VOV.VN - Từ năm nay, nguồn viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS đã bị cắt giảm đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân sẽ không có thuốc điều trị.

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS
Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Tối 22/5, Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (gọi tắt là VNP+) đã tổ chức đêm Gala trao giải thưởng Dải băng đỏ 2015.

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Tối 22/5, Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (gọi tắt là VNP+) đã tổ chức đêm Gala trao giải thưởng Dải băng đỏ 2015.