Australia và Nhật Bản tập trận chung ở Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 30/6 cho biết vào cuối tuần qua, Australia và Nhật Bản đã cử tàu chiến và máy bay do thám tham gia cuộc tập trận chung Trident ở Biển Đông.

Trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, các tàu chiến và máy bay của hai nước đã qua lại ở vùng biển đang có tranh chấp, hai máy bay Poseidon của Australia đã bay từ căn cứ quân sự ở Phillipines qua Biển Đông vào hôm 24/6. Cuộc tập trận được cho là tập trung vào hoạt động chiến thuật bao gồm tác chiến chống tàu nổi và phòng không.

Australia đã cử tàu HMAS Anzac hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam Á cùng với 2 máy bay do thám RAAF P-8A Poseidon trong khi Nhật Bản cử 2 tàu chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham dự cuộc tập trận.

Truyền thông Australia dẫn lời Chuẩn Đô đốc Nhật Bản Takahiro Nishiyama cho biết với Nhật Bản, “Australia, một đồng minh của Mỹ, là đối tác chiến lược đặc biệt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Hai nước “không chỉ chia sẻ giá trị chung mà còn có chung lợi ích chiến lược trong an ninh”.

Chuẩn Đô đốc Nishiyama khẳng định, quan hệ giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Australia chưa bao giờ mạnh mẽ và quan trọng như hiện tại. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc cải thiện hơn nữa khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau với Hải quân Hoàng gia Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung
Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS
Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS
Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

VOV.VN - Mặc dù dư luận Australia đã nhiều lần nhắc đến khả năng kết nạp Nhật Bản thành thành viên thứ 4 của AUKUS song cho đến lúc này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ các bên.

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

VOV.VN - Mặc dù dư luận Australia đã nhiều lần nhắc đến khả năng kết nạp Nhật Bản thành thành viên thứ 4 của AUKUS song cho đến lúc này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ các bên.