39 thi thể trong container: Nghệ An có phương án nhận thi thể nạn nhân

VOV.VN - Khi có thông báo chính thức, công an tỉnh Nghệ An sẽ nhận thi thể nạn nhân và đưa về bàn giao cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc 39 người chết tại Anh, sáng 7/11, tại cuộc giao ban báo chí định kỳ tỉnh Nghệ An tháng 11/2019, Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết các cơ quan chức năng nhận được trình báo của 24 gia đình có người thân mất liên lạc.

Sau đó có 3 gia đình rút đơn trình báo vì đã liên lạc được với người thân. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại còn 21 gia đình mất liên lạc với người thân. Cụ thể, huyện Diễn Châu 7 người, Yên Thành 7 người, TP Vinh 3 người, Nghi Lộc 2 người và Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 1 người.

Đại tá Lê Xuân Hoài thông tin tại buổi họp báo.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Cũng liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Lê Xuân Hoài cho biết đến thời điểm hiện tại công an đang tạm giữ 7 người để điều tra, cơ quan công an cũng chưa khởi tố bị can.

"Khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng", Đại tá Hoài nói.

Cũng tại Hội nghị, ông Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết sự việc 39 người chết ở Anh được nhiều cơ quan báo chí quan tâm. Theo ông Tám, việc các báo thông tin vừa phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa đảm bảo hiệu quả của việc tuyên truyền.

Trước đó vào 23/10, Cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Cảnh sát Anh sau đó thông tin, có người Việt trong số những nạn nhân. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) hiện đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, việc xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiêng mình trước 39 linh hồn xấu số, chúng ta cần tự vấn lương tâm...
Nghiêng mình trước 39 linh hồn xấu số, chúng ta cần tự vấn lương tâm...

VOV.VN - Vụ việc 39 người chết trong container ở Anh là những cái chết được báo trước, đấy là bi kịch lớn nhất của con người.

Nghiêng mình trước 39 linh hồn xấu số, chúng ta cần tự vấn lương tâm...

Nghiêng mình trước 39 linh hồn xấu số, chúng ta cần tự vấn lương tâm...

VOV.VN - Vụ việc 39 người chết trong container ở Anh là những cái chết được báo trước, đấy là bi kịch lớn nhất của con người.

Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Công an Nghệ An bắt thêm 1 nghi phạm
Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Công an Nghệ An bắt thêm 1 nghi phạm

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết,  Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với 6 đối tượng, còn 3 đối tượng đang chờ phê chuẩn. 

Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Công an Nghệ An bắt thêm 1 nghi phạm

Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Công an Nghệ An bắt thêm 1 nghi phạm

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết,  Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với 6 đối tượng, còn 3 đối tượng đang chờ phê chuẩn. 

35 gia đình có dấu hiệu liên quan đến 39 thi thể trong container
35 gia đình có dấu hiệu liên quan đến 39 thi thể trong container

VOV.VN - 35 gia đình tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình xác nhận thông tin có dấu hiệu liên quan đến 39 nạn nhân trong container. 

35 gia đình có dấu hiệu liên quan đến 39 thi thể trong container

35 gia đình có dấu hiệu liên quan đến 39 thi thể trong container

VOV.VN - 35 gia đình tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình xác nhận thông tin có dấu hiệu liên quan đến 39 nạn nhân trong container.