4 ca dương tính lần 1 tại quán bar Buddah, TPHCM nguy cơ lớn dịch bệnh

VOV.VN - TPHCM đang có rất nhiều nguy cơ dịch bệnh phát triển trong cộng đồng và cả các khu cách ly tập trung.

TPHCM đang có rất nhiều nguy cơ dịch bệnh phát triển trong cộng đồng và cả các khu cách ly tập trung. Đặc biệt, trong tình hình nhiều du học sinh từ nước ngoài về có các triệu chứng của bệnh Covid-19. Đó là ý kiến của GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM chiều nay (23/3).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sau ca nhiễm Covid-19 số 91, từ quán bar Buddha ở Quận 2 đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng. Đến nay, TP.HCM đã chính thức có 3 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 91 và quán bar Buddha, đó là bệnh nhân 97, 98 và 120. Từ tối qua đến chiều nay, TP đã xác định thêm 4 trường hợp từng đến quán bar này đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, đang đợi xét nghiệm thêm từ Viện Parteur TP.HCM.

Sinh viên hỗ trợ dọn đồ chuẩn bị ký túc xá cho người đến cách ly tại ĐHQG TPHCM.

4 người này cũng tiếp xúc gần với BN91, hiện cư ngụ tại 4 chung cư khác nhau trên địa bàn Quận 7, Quận 2 và quận Tân Phú. Trong số này có 3 người nước ngoài và 1 người Việt Nam là nhân viên phục vụ bàn tại quán bar. Cả 4 trường hợp hiện đã được cách ly, đồng thời khu vực nơi cư ngụ cũng được phong tỏa. Ông Bỉnh nhận định, quán bar Buddha có không gian rất nhỏ nên nguy cơ lây lan bệnh rất cao, hiện đã xác định và cách ly được 42 trường hợp liên quan đến BN91.

Về ca bệnh số 100, ở khu đạo Hồi quận 8, theo ông Bỉnh, khu vực này có khoảng 750 người, mỗi ngày họ đi lễ 4-5 lần nên hầu hết đều là tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngay trong đêm qua (22/3), TPHCM đã chuyển 130 người đến khu vực cách ly và trong những ngày tới sẽ tiếp tục vừa vận động đưa hết đi cách ly. Vì đặc trưng văn hóa thực phẩm, đồ ăn của người theo đạo Hồi nên đã lập thành 1 khu cách ly tách biệt riêng, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cho họ.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng nhấn mạnh, những công dân Việt Nam chủ yếu là du học sinh từ Châu Âu và Hoa Kỳ trở về nước là các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Nguyên nhân là vì sống chung cùng những sinh viên nước ngoài rất chủ quan nên rất dễ mắc bệnh, lại chung sống trong môi trường ký túc xá thì nguy cơ lại càng cao. Theo thống kê, từ 6h ngày 22/3 đến 6h 23/3 đã có 27 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP đã đưa đi cách ly tập trung 1.098 hành khách, trong đó có 13 người có các triệu chứng bệnh Covid-19. Dự kiến trong ngày hôm nay, tiếp nhận thêm 944 hành khách trở về.

Ông Bỉnh cho rằng hiện TPHCM đang rất gồng mình từ việc phân bổ, kiểm soát các khu cách ly tập trung, chuẩn bị giường cho những ca nguy cơ cao trong các khu cách ly. Vì những người dân từ nước ngoài trở về đều chủ yếu được cách ly tại TPHCM. Với hơn 7.000 người tại các khu cách ly tập trung, nếu lây lan sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Ông Bỉnh nói: "Những trường hợp cách ly tiếp xúc gần phải cách ly từng người, có phòng riêng chứ không thể ở phòng chung được vì nguy cơ lây nhiễm cao. Nếu như trước đây không triển khai bệnh viện dã chiến thì hiện tại, bệnh viện dã chiến vận hành rất căng. Trong 2 bệnh viễn dã chiến đã có gần 50 người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Quy trình cách ly tập trung hành khách nhập cảnh vào Việt Nam
Clip: Quy trình cách ly tập trung hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Phóng viên VOV ghi nhận quá trình cách ly toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 

Clip: Quy trình cách ly tập trung hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Clip: Quy trình cách ly tập trung hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Phóng viên VOV ghi nhận quá trình cách ly toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 

Thủ tướng: Quyết liệt cách ly tập trung, dù tốn kém
Thủ tướng: Quyết liệt cách ly tập trung, dù tốn kém

VOV.VN - Ban chỉ đạo cho biết, hiện Việt Nam đang cách ly hơn 52.700 người, trong đó có hơn 1.300 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Thủ tướng: Quyết liệt cách ly tập trung, dù tốn kém

Thủ tướng: Quyết liệt cách ly tập trung, dù tốn kém

VOV.VN - Ban chỉ đạo cho biết, hiện Việt Nam đang cách ly hơn 52.700 người, trong đó có hơn 1.300 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Đà Nẵng tổ chức tủ sách di động phục vụ người cách ly tập trung
Đà Nẵng tổ chức tủ sách di động phục vụ người cách ly tập trung

VOV.VN - Đà Nẵng nghiên cứu, tổ chức hình thức "tủ sách di động mini" (gồm cả sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài) đưa đến các điểm cách ly tập trung.

Đà Nẵng tổ chức tủ sách di động phục vụ người cách ly tập trung

Đà Nẵng tổ chức tủ sách di động phục vụ người cách ly tập trung

VOV.VN - Đà Nẵng nghiên cứu, tổ chức hình thức "tủ sách di động mini" (gồm cả sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài) đưa đến các điểm cách ly tập trung.