4 năm, cả nước xảy ra hơn 5.500 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

VOV.VN - Từ đầu năm 2012 đến nay, trên cả nước xảy ra hơn 5.500 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm chết 484 người.

Sáng 17/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Những giải pháp phòng ngừa và đấu tranh" .

Vũ khí đối tượng sử dụng gây án.

Sau hơn 3 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tình hình tội phạm trên lĩnh vực này cơ bản được kiềm chế, giảm về số vụ.

Từ đầu năm 2012 đến nay, trên cả nước xảy ra hơn 5.500 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm chết 484 người, bị thương hơn 1.400 người. Một số băng nhóm tội phạm ma túy còn sử dụng cả súng bộ binh cỡ lớn như DKZ. Nguồn gốc vũ khí chủ yếu nhập lậu từ các nước láng giềng, một số đối tượng đã chế tạo, tự sản xuất trái phép.

Mấy năm gần đây, có nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép súng hơi với số lượng lớn qua đường bộ, đường biển, đường hàng không vào nước ta. Trên các trang mạng, xảy ra tình trạng công khai quảng cáo, mua bán các loại súng. Trong khi đó, một số quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã bộc lộ nhiều bất cập.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng đã phối chặt chẽ trong việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ: “Phối kết hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, Hải quan, an ninh hàng không để ngăn ngừa vũ khí, và tìm công cụ hỗ trợ qua biên giới. Công an phía tăng cường công tác điều tra, truy xét và cấp chuyên án đấu tranh triệt để đối với các đối tượng để tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho bộ Công an chủ trì xây dựng luật quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm minh các đối tượng này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ 2 cây gỗ sưa và nhiều vũ khí nóng của băng nhóm Minh "sâm"
Thu giữ 2 cây gỗ sưa và nhiều vũ khí nóng của băng nhóm Minh "sâm"

VOV.VN - Sau hơn 1 năm tập trung trinh sát, C47 đã thu thập được các tài liệu về băng nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu.

Thu giữ 2 cây gỗ sưa và nhiều vũ khí nóng của băng nhóm Minh "sâm"

Thu giữ 2 cây gỗ sưa và nhiều vũ khí nóng của băng nhóm Minh "sâm"

VOV.VN - Sau hơn 1 năm tập trung trinh sát, C47 đã thu thập được các tài liệu về băng nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu.

Không sử dụng vũ khí và quân đội khi cưỡng chế
Không sử dụng vũ khí và quân đội khi cưỡng chế

Tuyệt đối không dùng vũ khí, lực lượng quân đội trong quá trình tổ chức cưỡng chế là chỉ đạo mới của Hà Nội cho các sở, ngành, quận huyện.

Không sử dụng vũ khí và quân đội khi cưỡng chế

Không sử dụng vũ khí và quân đội khi cưỡng chế

Tuyệt đối không dùng vũ khí, lực lượng quân đội trong quá trình tổ chức cưỡng chế là chỉ đạo mới của Hà Nội cho các sở, ngành, quận huyện.

Căn hầm chứa 3 tấn vũ khí bí mật của biệt động giữa lòng Sài Gòn
Căn hầm chứa 3 tấn vũ khí bí mật của biệt động giữa lòng Sài Gòn

Đây từng là nơi chứa gần 3 tấn vũ khí quân ta chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Căn hầm chứa 3 tấn vũ khí bí mật của biệt động giữa lòng Sài Gòn

Căn hầm chứa 3 tấn vũ khí bí mật của biệt động giữa lòng Sài Gòn

Đây từng là nơi chứa gần 3 tấn vũ khí quân ta chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân