4 nạn nhân trong vụ tai nạn tại Hòa Bình được cấp cứu tại BV Việt Đức

VOV.VN - Ngày 17/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hòa Bình, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em.

Thông tin với phóng viên trong tối 17/6, Ths.Bs Phạm Gia Anh, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của các bệnh nhân.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 0h20' ngày 17/6.

Theo đó, sau khi được điều trị tích cực, cả 4 nạn nhân đã có nhiều chuyển biến khả quan. Thông tin về hai trường hợp bệnh nhi, bác sĩ Gia Anh cho biết, cháu N.T.H. (7 tuổi, Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, giảm vận động vùng đùi T, bụng chướng nhẹ ấn đau.

“Bệnh nhi đã tỉnh, mạch, huyết áp động ổn, gãy đùi T, chấn thương bụng vỡ lách độ II, độ dập tuyến thượng thận, đụng dập phổi 2. Cháu có tình trạng nặng hơn cháu bé còn lại. Chúng tôi đã chuyển cháu bé lên khoa nhi để theo dõi sát sao”, bác sĩ Gia Anh cho biết.

Trường hợp bệnh nhi thứ hai là cháu N.T.H.O. (5 tuổi, Vĩnh Phúc) được chẩn đoán đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương chày trái ít lệch.

Hai bệnh nhân còn lại là L.T.Q.L (29 tuổi, Hải Dương) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mạch huyết áp ổn định, vết thương phần mềm đã được sơ cứu và băng bó. Bệnh nhân có mạch và huyết áp ổn định, vết thương phức tạp phần mềm vùng khuỷ và cẳng tay trái. Có chỉ định mổ và trong khi mổ sẽ đánh giá rõ tình trạng tổn thương. Và nam bệnh nhân Đ.H.V. (35 tuổi) đã được chuyển sang Viện mắt tiếp tục điều trị tổn thương giác mạc và nhãn cầu.

Trước đó, vào lúc 0h20' ngày 17/6, tại Km134 + 300 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải loại 5 tấn biển kiểm soát Lào UN-8500 lưu thông hướng Sơn La - Hà Nội đã đâm vào xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 27B-003.71 của Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên) lưu thông theo hướng ngược lại. 

Hậu quả, 3 người chết, 37 người bị thương trong đó có 2 người thương rất nặng.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe tải, xe khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định được danh tính 2 lái xe trong vụ tai nạn ở Hòa Bình
Xác định được danh tính 2 lái xe trong vụ tai nạn ở Hòa Bình

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 tài xế trong vụ tạn nạn thảm khốc khiến 41người thương vong ở Hòa Bình.

Xác định được danh tính 2 lái xe trong vụ tai nạn ở Hòa Bình

Xác định được danh tính 2 lái xe trong vụ tai nạn ở Hòa Bình

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 tài xế trong vụ tạn nạn thảm khốc khiến 41người thương vong ở Hòa Bình.

Video: Rùng mình với tai nạn kinh hoàng tại Hoà Bình sáng 17/6
Video: Rùng mình với tai nạn kinh hoàng tại Hoà Bình sáng 17/6

VOV.VN - Vụ tai nạn kinh hoàng sáng 17/6 tại Hòa Bình đã được camera của một gia đình ghi lại và bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội.

Video: Rùng mình với tai nạn kinh hoàng tại Hoà Bình sáng 17/6

Video: Rùng mình với tai nạn kinh hoàng tại Hoà Bình sáng 17/6

VOV.VN - Vụ tai nạn kinh hoàng sáng 17/6 tại Hòa Bình đã được camera của một gia đình ghi lại và bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe tải đâm xe khách ở Hòa Bình
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe tải đâm xe khách ở Hòa Bình

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe tải đâm xe khách ở Hòa Bình

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe tải đâm xe khách ở Hòa Bình

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình.