Ảnh: Cá lại nổi chết nhiều trên hồ Hoàng Cầu

VOV.VN - Cá chết tại hồ Hoàng Cầu diễn ra từ sáng nay (29/5). Hiện tại, lưới đánh cá đã được đưa đến ven hồ để hỗ trợ công tác thu gom.

Người dân sống quanh hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng nay có rất nhiều cá chết nổi trắng mặt hồ, công nhân môi trường đã phải đi thuyền thu gom suốt từ sáng sớm. Trên mặt hồ có 2 thuyền vẫn liên tục di chuyển để vớt cá.
Xác cá chết trôi dạt vào bờ.
 Xung quanh hồ có nhiều nhân viên vớt xác cá trôi dạt vào bờ.
Mùi hôi tanh khó chịu gây ảnh hưởng đến người dân đi bộ thể dục buổi chiều.
Theo ghi nhận, cá chết nổi trên mặt hồ hầu hết là cá mè và chép vàng, nhiều con có trọng lượng lên tới 3-4kg.
Xác cá được thu gom vào các bao tải để trên bờ, chờ xử lý.
Cũng trong khoảng thời gian này vào các năm 2016, 2017, hiện tượng cá chết đã xảy ra tại hồ Hoàng Cầu.
Khi đó, nguyên nhân cá chết được đưa ra là do thay đổi thời tiết thất thường.
Hiện tại, công ty môi trường đã mang lưới đánh cá đến để vớt cá.
Dự kiến công việc thu gom xác cá có thể kéo dài đến đêm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt
Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

VOV.VN - Khoảng 18h00 ngày 11/05, Hà Nội có mưa rào kèm dông, lượng mưa vừa đủ để "giải nhiệt" sau 4 ngày thời tiết oi bức tại Thủ đô.

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

VOV.VN - Khoảng 18h00 ngày 11/05, Hà Nội có mưa rào kèm dông, lượng mưa vừa đủ để "giải nhiệt" sau 4 ngày thời tiết oi bức tại Thủ đô.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng
Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.