“Đàm phán khó thành công nếu các nước tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine”

VOV.VN - Nga ủng hộ một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán khó có thể thành công nếu Kiev tiếp tục quan điểm hiện tại và vẫn được “bơm vũ khí”, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh.

“Chúng tôi ủng hộ giải pháp được đàm phán. Như bạn biết, chúng tôi đã đồng ý ngay sau khi Tổng thống Zelensky đề xuất đàm phán vào đầu tháng 3. Nhưng cách mà phái đoàn Ukraine cư xử tại cuộc đàm phán, và cách mà Tổng thống Zelensky ứng xử, như từ chối xác nhận việc nhận được các đề xuất mới mà Nga đã gửi trước đó đang gây thất vọng. Rõ ràng, họ không đặc biệt quan tâm đến các cuộc đàm phán”, ông Lavrov phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Moscow ngày 26/3.

Mỹ và các nước châu Âu đã hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014 và đã cam kết gửi nhiều vũ khí tiên tiến hơn cho Kiev trong những tuần gần đây. Nga đã cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ đem lại “hậu quả khó lường”.

Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm mà thế giới sẽ phải lựa chọn số phận trong tương lai - từ bỏ sự chi phối của Mỹ hoặc quay trở lại các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga cũng thông báo tắt cho Tổng Thư ký Guterres về tình hình ở châu Âu, tập trung vào Ukraine và đặc biệt là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với Tổng thư ký vì đã hiểu được sự cần thiết phải xem xét tình hình ở Ukraine trong bối cảnh toàn cầu, không tách biệt với các vấn đề khác.

“Tình hình ở Ukraine ngày càng nghiêm trọng và là kết quả của quá trình NATO mở rộng không giới hạn cũng như việc thiết lập một thế giới đơn cực”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng những nỗ lực gần đây của các nước phương Tây nhằm tạo ra “các quan hệ đối tác thay thế” và các liên minh bên ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc là trái với Hiến chương của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev
Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Liên Hợp Quốc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine
Liên Hợp Quốc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov ở Moscow vào hôm 26/4 đã khẳng định cần phải tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả về Ukraine và một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.

Liên Hợp Quốc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

Liên Hợp Quốc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov ở Moscow vào hôm 26/4 đã khẳng định cần phải tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả về Ukraine và một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?
Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.