Ảnh: Lỉnh kỉnh mang đồ tiếp tế cho người thân ở khu cách ly Pháp Vân

VOV.VN - Nhiều người dân lỉnh kỉnh mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho người thân đi từ vùng dịch về đang ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).

Mặc dù Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị và nhu yếu phẩm cơ bản trong khu Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) để phục vụ hàng nghìn người từ vùng dịch về cách ly nhưng những người thân của họ do lo lắng đã mang rất nhiều nhu yếu phẩm để tiếp tế.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong ngày 22/3, rất đông người dân từ các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định,...tay xách nách mang nhiều đồ đạc đến tiếp tế cho người thân bên trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Các gia đình mang theo rất nhiều đồ đạc tiếp tế cho con mặc dù Hà Nội đã cung cấp đầy đủ những nhu yếu phẩm cơ bản trong thời gian cách ly.
Những người trong khu cách ly đã nhắn tin gọi điện để người thân mang đồ tiếp viện (chăn màn, quần áo, đồ ăn, thức uống,... đến tiếp tế.
Xe chở đồ tiếp tế đi lòng vòng khi chưa liên lạc được với người thân bên trong.
Một phụ huynh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Con tôi từ Mỹ về trong đêm và chưa rõ ở khu cách ly nào. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc từ đồ ăn cho đến thức uống đi từ sáng sớm đến các địa điểm cách ly ở Tây Mỗ không có giờ xuống Pháp Vân nhưng vẫn chưa thể liên lạc được. Nếu con phải xuống cách ly ở Tam Điệp, Ninh Bình thì xa quá".
Nhiều người dân lo lắng tới mức mang cả đệm đến cho người thân.
Nhiều người xót con, mang cả thùng mỳ và ấm siêu tốc.
Không chỉ người Việt Nam mà có cả người nước ngoài cũng mang đồ đạc đến tiếp tế cho người thân.
Tất cả những đồ đạc, nhu yếu phẩm của người dân đến tiếp tế đều phải ký gửi qua khu riêng để lực lượng y tế phun khử trùng trước khi được chuyển vào trong.
Nhiều người trong khu cách ly cũng gọi mua thêm hàng hóa bên ngoài và có người chuyển đến khu cách ly. 
Hoa quả gửi cho người thân.
Được biết trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quy mô 2.000 chỗ để phục vụ những người nhập cảnh cách ly tập trung theo quy định. Cũng như các khu cách ly khác, người cách ly vào đây được cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm và khẩu phần ăn với chi phí 57.000 người/ngày. 
Nhiều phụ huynh tỏ ra mệt mỏi, lo lắng khi ngóng tin con ở bên trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Phụ huynh trao đổi bên ngoài khu cách ly.
Tất cả các đồ đạc gửi vào đều được tập trung 1 chỗ để phun khử khuẩn .
Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế.
Đồ tiếp tế bên ngoài khu nhà cách ly tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp
Trước đó, những người được đưa vào đây cách ly cũng phải nghiêm túc thực hiện quy trình khử khuẩn đồ đạc.
Sau khi phun khử trùng, những xe quân đội đặc chủng sẽ chở đồ tiếp tế này vào bên trong.

Công tác an ninh được thực hiện nghiêm túc trong thời gian cách ly cũng khiến nhiều người dân yên tâm.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cuộc sống bên trong các khu cách ly tập trung tại Điện Biên
Ảnh: Cuộc sống bên trong các khu cách ly tập trung tại Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang thực hiện cách ly tập trung hơn 100 công dân, mỗi người được thăm khám sức khỏe hàng ngày, đảm bảo các chế độ ăn uống, sinh hoạt...

Ảnh: Cuộc sống bên trong các khu cách ly tập trung tại Điện Biên

Ảnh: Cuộc sống bên trong các khu cách ly tập trung tại Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang thực hiện cách ly tập trung hơn 100 công dân, mỗi người được thăm khám sức khỏe hàng ngày, đảm bảo các chế độ ăn uống, sinh hoạt...

Ảnh: Lực lượng chức năng tận tình phục vụ người dân trong khu cách ly
Ảnh: Lực lượng chức năng tận tình phục vụ người dân trong khu cách ly

VOV.VN - Hiện tại, TP. HCM đang cách ly tập trung hơn 3.800 người tại các điểm cách ly tập trung của TP và quận, huyện.

Ảnh: Lực lượng chức năng tận tình phục vụ người dân trong khu cách ly

Ảnh: Lực lượng chức năng tận tình phục vụ người dân trong khu cách ly

VOV.VN - Hiện tại, TP. HCM đang cách ly tập trung hơn 3.800 người tại các điểm cách ly tập trung của TP và quận, huyện.

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly
Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Ảnh: Dòng người từ vùng dịch về khu cách ly tập trung tại Hà Nội
Ảnh: Dòng người từ vùng dịch về khu cách ly tập trung tại Hà Nội

VOV.VN - Rất đông người trở về từ các vùng dịch trên thế giới, sau khi nhập cảnh đã được đưa thẳng tới khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).

Ảnh: Dòng người từ vùng dịch về khu cách ly tập trung tại Hà Nội

Ảnh: Dòng người từ vùng dịch về khu cách ly tập trung tại Hà Nội

VOV.VN - Rất đông người trở về từ các vùng dịch trên thế giới, sau khi nhập cảnh đã được đưa thẳng tới khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).