“ATM gạo” đến với công nhân nghèo ở Đông Anh, Hà Nội

VOV.VN - Hơn 30.000 tấn gạo sẽ được các nhà hảo tâm phối hợp với huyện Đông Anh phát qua cây ATM gạo hay tới tận nhà phát cho người dân và công nhân lao động.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội đặc biệt là đời sống của nhân dân và người lao động. Để sẻ chia với người gặp khó khăn, ngày 18/4, tại khu nhà ở công nhân Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh đã phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức điểm phát gạo miễn phí ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Cộng đồng chung tay, Chia sẻ yêu thương”.

da.jpg
Cây ATM gạo tại sân thể thao thuộc Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh (bên cạnh Trường Mầm non Kim Chung A).

Ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, huyện Đông Anh còn 2.499 hộ gia đình cận nghèo, cùng với đó là lực lượng công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang gặp nhiều khó khăn do cách ly xã hội.

"Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm để tổ chức chương trình này nhằm chung tay chia sẻ với người dân. Chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ bớt gánh nặng với người dân và lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến với cộng đồng để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Linh chia sẻ.

da 2.jpg
Ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh.

Theo ông Linh, ngoài việc cấp phát gạo miễn phí cho công nhân người lao động với mỗi túi là 2kg gạo thì chương trình này sẽ triển khai xuống tất cả 24 xã, thị trấn trên địa bàn với mỗi hộ khó khăn được hỗ trợ 300.000 nghìn đồng và 10kg gạo, 700 hộ gia đình khó khăn khác sẽ được hỗ trợ 10kg gạo, tổng cộng phát trong ngày 18/4 là hơn 30 tấn gạo.

Huyện Đông Anh cũng phân công lực lượng hướng dẫn, tổ chức cấp phát, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 vừa chuyển đến tận tay những người thực sự cần hay cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Trong khi đó, theo ông Mai Thế Hùng, đại diện nhóm thiện nguyện PHG lock (là đơn vị nhân bản ATM gạo từ miền Nam ra tặng cho huyện Đông Anh) chia sẻ: “Xuất phát từ 1 nhóm anh em góp tiền nhau hỗ trợ người nghèo ở miền Nam, sau đó chúng tôi đã phối hợp cùng với PHG lock tự chế tạo ra các máy ATM gạo tự động và cùng với Conek Việt Nam và các đơn vị khác tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho người nghèo ở TP Hồ Chí Minh và hôm nay chúng tôi ra đây để triển khai giúp đỡ công nhân, người lao động khó khăn”.

Theo ông Hùng, với khẩu hiệu “ai cần thì lấy 1 túi, ai chưa thực sự cần thì hãy nhường cho người cần hơn mình”, PHG lock muốn giúp người dân vơi bớt khó khăn do dịch bệnh từ đó ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong khi đó, theo ông Mai Thế Hùng, đại diện nhóm thiện nguyện PHG lock (là đơn vị nhân bản ATM gạo từ miền Nam ra tặng cho huyện Đông Anh) chia sẻ: “Xuất phát từ 1 nhóm anh em góp tiền nhau hỗ trợ người nghèo ở miền Nam, sau đó chúng tôi đã phối hợp cùng với PHG lock tự chế tạo ra các máy ATM gạo tự động và cùng với Conek Việt Nam và các đơn vị khác tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho người nghèo ở TP Hồ Chí Minh và hôm nay chúng tôi ra đây để triển khai giúp đỡ công nhân, người lao động khó khăn”.

Theo ông Hùng, với khẩu hiệu “ai cần thì lấy 1 túi, ai chưa thực sự cần thì hãy nhường cho người cần hơn mình”, PHG lock muốn giúp người dân vơi bớt khó khăn do dịch bệnh từ đó ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong khi đó, theo ông Mai Thế Hùng, đại diện nhóm thiện nguyện PHG lock (là đơn vị nhân bản ATM gạo từ miền Nam ra tặng cho huyện Đông Anh) chia sẻ: “Xuất phát từ 1 nhóm anh em góp tiền nhau hỗ trợ người nghèo ở miền Nam, sau đó chúng tôi đã phối hợp cùng với PHG lock tự chế tạo ra các máy ATM gạo tự động và cùng với Conek Việt Nam và các đơn vị khác tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho người nghèo ở TP Hồ Chí Minh và hôm nay chúng tôi ra đây để triển khai giúp đỡ công nhân, người lao động khó khăn”.

Theo ông Hùng, với khẩu hiệu “ai cần thì lấy 1 túi, ai chưa thực sự cần thì hãy nhường cho người cần hơn mình”, PHG lock muốn giúp người dân vơi bớt khó khăn do dịch bệnh từ đó ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

“Nối tiếp sự thành công của ATM gạo phát cho người nghèo ở miền Nam mà PHG lock đã tổ chức, tại miền Bắc, ngoài cây ở Kim Chung đây, trong thời gian tới PHG lock và Conek Việt Nam sẽ mở thêm 2 cây khác tại sân nhà văn hóa phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và bến xe Chăm Mát (Tp. Hoà bình, tỉnh Hòa Bình). Chúng tôi sẽ tặng, chuyển giao quy trình của những cây ATM gạo này cho các địa phương để họ tiếp nhận thêm từ những mạnh thường quân khác, duy trì hoạt động này thường xuyên hơn nữa”, ông Hùng cho biết thêm.

Ông Hùng cho biết, trong thời gian tới nhóm PHG lock rất muốn lan tỏa những thông điệp tốt của chương trình đến với người dân ở 63 tỉnh thành để có thể giúp đỡ được nhiều người đang còn gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại điểm "ATM gạo" hoạt động có camera theo dõi, hệ thống quan sát và điều khiển từ xa, kiểm duyệt người đến lấy gạo. Cây ATM thông minh sẽ tự động chảy ra gạo và tự động đóng ngắt khi phát hiện trường hợp vi phạm quy định.

Người dân có thể đến nhận 2kg gạo mỗi ngày. Trước khi nhận gạo, người dân xếp hàng cách nhau 2m, người ra vào ngoài việc được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt còn cần khai báo thông tin y tế để đảm bảo an toàn dịch tễ. Với những người già yếu, khuyết tật… sẽ được hỗ trợ lấy gạo từ ban tổ chức và được phát các túi gạo đóng gói sẵn. 

Những người có hoàn cảnh khó khăn có thể đến trực tiếp để nhận gạo tại sân thể thao thuộc Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh (bên cạnh Trường Mầm non Kim Chung A).

Thời gian: Sáng từ 8h - 12h; chiều từ 14h - 17h (Khi đi nhớ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu).

Một số hình ảnh tại điểm phát gạo tại sân thể thao thuộc Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh (bên cạnh Trường Mầm non Kim Chung A) trong ngày đầu tiên:

da_15.jpg
Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giữ đúng khoảng cách tránh lây nhiễm dịch Covid-19.
da_14.jpg
Cây ATM gạo tự động được các tình nguyện viên luôn đổ đầy tạo thuận lợi cho người dân đến lấy.
da_11.jpg
Trước khi vào lấy gạo người dân đều được yêu cầu rửa tay khử khuẩn.
da_9.jpg
Những người đến đều phải khai báo y tế bắt buộc...
da_5.jpg
...và phải đứng ở vị trí đã đánh dấu sẵn đề phòng, chống dịch Covid-19.
da_4.jpg
Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để nhận gạo miễn phí.
da.jpg

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“
Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư khen, biểu dương anh Hoàng Tuấn Anh vì sáng chế cây "ATM gạo".

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư khen, biểu dương anh Hoàng Tuấn Anh vì sáng chế cây "ATM gạo".

Cây ATM gạo “lưu động” giúp bà con vùng khó ở Lào Cai
Cây ATM gạo “lưu động” giúp bà con vùng khó ở Lào Cai

VOV.VN - Các giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai vừa thiết kế cây ATM gạo “lưu động” hiện đại, có thể đến mọi địa bàn để chia sẻ với đồng bào khó khăn.

Cây ATM gạo “lưu động” giúp bà con vùng khó ở Lào Cai

Cây ATM gạo “lưu động” giúp bà con vùng khó ở Lào Cai

VOV.VN - Các giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai vừa thiết kế cây ATM gạo “lưu động” hiện đại, có thể đến mọi địa bàn để chia sẻ với đồng bào khó khăn.

Nhiều máy “ATM gạo” được lắp đặt hỗ trợ người nghèo ở ĐBSCL
Nhiều máy “ATM gạo” được lắp đặt hỗ trợ người nghèo ở ĐBSCL

VOV.VN - Nhiều tổ chức, cá nhân tại khu vực ĐBSCL đã tiến hành lắp đặt các máy "ATM gạo" để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị mất việc.

Nhiều máy “ATM gạo” được lắp đặt hỗ trợ người nghèo ở ĐBSCL

Nhiều máy “ATM gạo” được lắp đặt hỗ trợ người nghèo ở ĐBSCL

VOV.VN - Nhiều tổ chức, cá nhân tại khu vực ĐBSCL đã tiến hành lắp đặt các máy "ATM gạo" để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị mất việc.