Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ vẫn nắng nóng trên 37 độ C

VOV.VN - Trong khi Bắc Bộ có mưa dông thì các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/8, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi cao trên 36 độ C. 

Khu vực Hà Nội sáng sớm mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông kèm nguy cơ gió mạnh ở một số quận nội thành Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình… Ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Trong chiều tối và đêm 10/8 có lúc có mưa rào và dông. 

Trong khi Bắc Bộ có mưa dông thì Trung Bộ vẫn nắng nóng trên 37 độ C (ảnh minh họa)

Với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục đến hết ngày 13/8, sau đó nắng nóng có khả năng dịu dần. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối 10/8 có mưa rào và dông rải rác, đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên không nơi nào vượt quá 32 độ C, ở Nam Bộ cao hơn 2 độ C. 

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây Nam cấp 4-5.

Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 4-5. Quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội
2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/6, một cụ bà ngất xỉu rồi tắt thở sau ít phút tại phố Xã Đàn (Hà Nội) và một người đàn ông chết gục bên đường chiều 3/6 tại Đông Anh.

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/6, một cụ bà ngất xỉu rồi tắt thở sau ít phút tại phố Xã Đàn (Hà Nội) và một người đàn ông chết gục bên đường chiều 3/6 tại Đông Anh.

Hà Nội nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 36 độ C
Hà Nội nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 36 độ C

VOV.VN - Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Hà Nội nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 36 độ C

Hà Nội nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 36 độ C

VOV.VN - Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Thời tiết nắng nóng, gia tăng bệnh ở người già và trẻ em
Thời tiết nắng nóng, gia tăng bệnh ở người già và trẻ em

VOV.VN - Thời tiết mưa nắng, nhiệt độ thay đổi thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. 

Thời tiết nắng nóng, gia tăng bệnh ở người già và trẻ em

Thời tiết nắng nóng, gia tăng bệnh ở người già và trẻ em

VOV.VN - Thời tiết mưa nắng, nhiệt độ thay đổi thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.