Bạn có thể bị tù nếu mang những thực phẩm này nhập cảnh vào nước khác

VOV.VN - Các nước đều kiểm soát chặt chẽ thực phẩm người nước ngoài theo khi nhập cảnh. Bạn cần đặc biệt lưu ý điều này nếu không muốn gặp rắc rối lớn.

Mới đây nhất là vụ một phụ nữ Việt Nam bị phạt 150 triệu đồng khi mang bánh tét sang Đài Loan (Trung Quốc) làm quà cho người thân. Người phụ nữa này từ đã từ chối nộp phạt và trở về Việt Nam. Theo luật ban hành từ ngày 15/2 tại Đài Loan, những du khách từ Việt Nam mang theo thịt lợn hoặc các chế phẩm liên quan đến thịt lợn vào Đài Loan sẽ bị phạt nặng. Luật này được áp dụng ngay sau khi Việt Nam phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 200.000 Đài tệ (khoảng 150 triệu đồng). Nếu vi phạm lần 2, mức phạt sẽ lên tới 1 triệu Đài tệ (hơn 750 triệu đồng). Ảnh: Taiwannews

Viện Kiểm dịch thực vật Nhật Bản cẩn thận lên danh mục các đồ cấm nhập cảnh.
Một số loại thực phẩm có thể mang vào Nhật Bản.
Biển cấm mang các loại hoa quả tươi vào Malaysia. Ảnh: Says

Các sản phẩm từ trứng, lông thú, da thú hay các sản phẩm làm từ các chất liệu này đều không được phép mang vào lãnh thổ Singapore. Ảnh: Airway News

Anh cấm tất cả các loại thực phẩm từ thịt cho tới cá loại rau củ quả. Ảnh: Alamy

Danh mục các sản phẩm cấm nhập cảnh vào Australia rất dài. Các sản phẩm làm từ trứng và sữa dù đã được nấu chín, sấy khô hay ở dạng bột, dù tươi hay khô đều không được phép mang vào Australia. Tất cả các sản phẩm thịt tươi, khô, đông lạnh, đã nấu chín, thực phẩm ăn liền, kể cả các loại mì và súp có chứa thịt vụn bị cấm mang vào Australia. Vật liệu thảo mộc, hạt giống rau quả... đều bị cấm.

Hàn Quốc cấm hoàn toàn các loại thực vật, trái cây và rau quả.

Trung Quốc cấm người nước ngoài nhập cảnh mang theo thực phẩm và thuốc từ vùng có dịch.

Khi tới Nga, bạn sẽ vẫn được mang đồ ăn, nhưng chỉ với số lượng hạn chế. Bạn không được mang hơn 5kg thực phẩm như hoa quả, rau sống, thịt nguội, đồ khô... Bạn được phép việc mang vào Nga sản phẩm động vật (thịt, pho mát, sữa) chỉ khi có bao bì gốc của nhà máy. Song, bạn không nên mang theo khoai tây khi tới Nga. 

Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cấm các loại đồ uống có cồn, thịt lợn và các sản phẩm làm từ thịt lợn. 

Đức cấm người nước ngoài nhập cảnh mang theo tất cả các loại thịt và thực vật khô. 

Một số thực phẩm chế biến sẵn có chứa thịt lợn, gà, tổ yến... bị cấm mang vào Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi nhập cảnh Mỹ, bạn sẽ được phát 1 tờ khai hải quan, bạn cần điền chính xác và trung thực những thứ mang theo trong hành lý. Nếu phát hiện mang thực phẩm cấm mà không khai báo, bạn có thể bị phạt, bị tịch thu thậm chí bị giam giữ khá phiền phức. Ảnh: Ðỗ Dzũng/Người Việt./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang 2 cái bánh tét tới Đài Loan, du khách Việt bị phạt 150 triệu đồng
Mang 2 cái bánh tét tới Đài Loan, du khách Việt bị phạt 150 triệu đồng

VOV.VN - Một nữ du khách Việt vừa phải nhận mức phạt 150 triệu đồng khi mang hai chiếc bánh tét chứa nhân thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan, Trung Quốc

Mang 2 cái bánh tét tới Đài Loan, du khách Việt bị phạt 150 triệu đồng

Mang 2 cái bánh tét tới Đài Loan, du khách Việt bị phạt 150 triệu đồng

VOV.VN - Một nữ du khách Việt vừa phải nhận mức phạt 150 triệu đồng khi mang hai chiếc bánh tét chứa nhân thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan, Trung Quốc

Báo Mỹ đưa Việt Nam vào top điểm đến năm 2019
Báo Mỹ đưa Việt Nam vào top điểm đến năm 2019

VOV.VN -Tạp chí tài chính - kinh doanh uy tín của Mỹ - Forbes vừa đưa Việt Nam vào top 14 điểm đến ấn tượng nhất của năm 2019.

Báo Mỹ đưa Việt Nam vào top điểm đến năm 2019

Báo Mỹ đưa Việt Nam vào top điểm đến năm 2019

VOV.VN -Tạp chí tài chính - kinh doanh uy tín của Mỹ - Forbes vừa đưa Việt Nam vào top 14 điểm đến ấn tượng nhất của năm 2019.