Ban Thời sự (VOV1) không có phóng viên kêu gọi ủng hộ từ thiện trên MXH

VOV.VN - Lãnh đạo Ban Thời sự khẳng định, VOV1 không có phóng viên nào tên Quang và không có phóng viên đi kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội.

Theo đó, nội dung thông tin của đối tượng giả mạo phóng viên Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam viết: “Các anh/chị vui lòng copy dòng thông báo sau và đăng lên tất cả các nhóm hay trang mà mình có. Nếu ai biết gia đình nào có em bé mắc bệnh tim bẩm sinh không có khả năng phẫu thuật, cần mổ miễn phí thì đăng kí với anh Quang (phóng viên VOV1) qua số 0906334436. Đây là chương trình mổ tim từ thiện cho các bé. Một thao tác của bạn có thể thông báo đến gia đình có bé cần giúp đỡ đấy ạ. Các bạn chỉ cần copy và đăng không cần like share”.

 

Liên quan đến tên phóng viên để liên hệ trong thông tin này, lãnh đạo Ban Thời sự (VOV1) khẳng định, Ban thời sự không có phóng viên nào tên là Quang và cũng không có phóng viên nào được giao nhiệm vụ này. Vì vậy, khuyến cáo tất cả mọi người lưu ý khi chia sẻ hoặc bấm "Like" những thông tin như trên cần tìm hiểu kỹ để không tiếp tay cho kẻ trục lợi trá hình trên mạng xã hội”.

Qua xác minh của Ban Thời sự (VOV1), những thông tin này đã xuất hiện từ 5-6 năm nay, và khi liên lạc với thuê bao số điện thoại 0906.334436 không liên lạc được và  nhà mạng thông báo số máy là đang tạm khóa, nhưng những ngày gần đây lại được chia sẻ lại làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thời sự (VOV1) nói riêng và Đài TNVN nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn
Lạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn

VOV.VN -2 lái xe không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa.

Lạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn

Lạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn

VOV.VN -2 lái xe không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa.

Người dân có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo
Người dân có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo

VOV.VN - Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo khi truy cập vào trang Tra cứu thông tin của Sở TN&MT tỉnh.

Người dân có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo

Người dân có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo

VOV.VN - Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể dùng điện thoại phát hiện giấy tờ đất đai giả mạo khi truy cập vào trang Tra cứu thông tin của Sở TN&MT tỉnh.

VOV1 bác bỏ thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội
VOV1 bác bỏ thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội

VOV.VN - VOV1 không có phóng viên nào tên Quang và không có phóng viên nào được giao nhiệm vụ kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội.

VOV1 bác bỏ thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội

VOV1 bác bỏ thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội

VOV.VN - VOV1 không có phóng viên nào tên Quang và không có phóng viên nào được giao nhiệm vụ kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội.

Giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa thông tin sai vụ nước mắm
Giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa thông tin sai vụ nước mắm

Ban Tuyên giáo trung ương khẳng định không có bất kỳ trang thông tin nào trên mạng facebook và đề nghị xử lý nghiêm vụ giả mạo đưa thông sai vụ nước mắm.

Giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa thông tin sai vụ nước mắm

Giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa thông tin sai vụ nước mắm

Ban Tuyên giáo trung ương khẳng định không có bất kỳ trang thông tin nào trên mạng facebook và đề nghị xử lý nghiêm vụ giả mạo đưa thông sai vụ nước mắm.

Giả mạo điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa
Giả mạo điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan chức năng Khánh Hòa khẳng định những điểm thi được một số người đưa lên mạng cho là điểm chuẩn vào các trường là bảng điểm giả mạo.

Giả mạo điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa

Giả mạo điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan chức năng Khánh Hòa khẳng định những điểm thi được một số người đưa lên mạng cho là điểm chuẩn vào các trường là bảng điểm giả mạo.