Bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở cơ sở tu tại gia

VOV.VN - Một bé gái 7 tuổi sống trong cơ sở tu tại gia bị đánh bầm tím chân tay được cô giáo phát hiện báo cơ quan chức năng địa phương. 

Ngày 8/3, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, đang làm rõ vụ một bé gái bị bạo hành tại một cơ sở tu tại gia ở ấp Bình Hòa (xã An Bình) do bà Đỗ Thị Bích Ph. (36 tuổi) quản lý.

Trước đó, bé gái Trần Hoàng Khánh H. (7 tuổi, quê Đắk Lắk) đi học tại Trường Tiểu học An Bình B thì cô giáo phát hiện trên cơ thể của em này có nhiều vết bầm tím nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng địa phương đưa cháu H. đi khám sức khỏe. Cháu H. có nhiều vết bầm tím ở chân, tay và trầy chảy máu ở mặt và bị gãy tay trái.

Tay cháu H với nhiều vết bầm tím nghi bị đánh nhiều ngày trước.

Xác minh thông tin ban đầu, cơ quan chức năng cho biết ba mẹ cháu H. có quen biết với bà Ph. Vì vậy, gia đình đã gửi cháu H ở chỗ bà Ph chăm sóc và nuôi dạy. Cháu H nói vết bầm tím do bị bà Ph. đánh nhưng không nói đánh bằng hình thức nào. Bà Ph có nhận mình đánh cháu H. bằng vọt để dạy cháu, còn tay trái của bé bị gãy thì là do cháu bị ngã xe đạp.

Chính quyền địa phương khẳng định, cơ sở tu tại gia của bà Ph tự lập từ hơn hai năm nay và không được địa phương chấp thuận. Tại đây ngoài cháu H, bà Ph còn nuôi từ thiện bốn đứa trẻ khác. Hiện bà Ph đã làm cam kết không tụ tập đông người tụng kinh và nuôi trẻ em.

Lãnh đạo công an huyện Phú Giáo cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, lấy lời khai để làm rõ việc cháu H bị bạo hành nên chưa có kết luận chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Người bạo hành trẻ là nhân viên hợp đồng làm vệ sinh
Hà Nội: Người bạo hành trẻ là nhân viên hợp đồng làm vệ sinh

Cơ quan quản lý giáo dục xác định “cô giáo” xuất hiện trong đoạn clip bạo hành trẻ là nhân viên phụ trách vệ sinh và hỗ trợ trẻ ăn trưa

Hà Nội: Người bạo hành trẻ là nhân viên hợp đồng làm vệ sinh

Hà Nội: Người bạo hành trẻ là nhân viên hợp đồng làm vệ sinh

Cơ quan quản lý giáo dục xác định “cô giáo” xuất hiện trong đoạn clip bạo hành trẻ là nhân viên phụ trách vệ sinh và hỗ trợ trẻ ăn trưa

Đừng để học sinh là nạn nhân bị bạo hành bởi thầy cô trên bục giảng
Đừng để học sinh là nạn nhân bị bạo hành bởi thầy cô trên bục giảng

VOV.VN -Những giáo viên không biết kiềm chế, không đủ trình độ sư phạm và đơn giản là tự thấy không phù hợp thì hãy chủ động tìm việc khác. 

Đừng để học sinh là nạn nhân bị bạo hành bởi thầy cô trên bục giảng

Đừng để học sinh là nạn nhân bị bạo hành bởi thầy cô trên bục giảng

VOV.VN -Những giáo viên không biết kiềm chế, không đủ trình độ sư phạm và đơn giản là tự thấy không phù hợp thì hãy chủ động tìm việc khác. 

Bé trai 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do nghi bị “bạo hành”
Bé trai 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do nghi bị “bạo hành”

VOV.VN - Lại vừa xảy ra 1 vụ bé 8 tháng tuổi ở thành phố Đà Nẵng phải nhập Bệnh viện Phụ sản-Nhi cấp cứu do nghi bị bạo hành.

Bé trai 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do nghi bị “bạo hành”

Bé trai 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do nghi bị “bạo hành”

VOV.VN - Lại vừa xảy ra 1 vụ bé 8 tháng tuổi ở thành phố Đà Nẵng phải nhập Bệnh viện Phụ sản-Nhi cấp cứu do nghi bị bạo hành.

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên
Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Người dân thôn Lạc Cầu và cơ quan chức năng vừa giải cứu 1 bé gái khoảng 12 tuổi mình đầy thương tích từ căn nhà khóa 2 lớp trong một ngôi chùa ở địa bàn thôn

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Người dân thôn Lạc Cầu và cơ quan chức năng vừa giải cứu 1 bé gái khoảng 12 tuổi mình đầy thương tích từ căn nhà khóa 2 lớp trong một ngôi chùa ở địa bàn thôn

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi
Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Chủ cơ sơ và giáo viên cơ sở Mầm non Ánh Dương đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu bé bị bạo hành và các bậc phụ huynh.

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Chủ cơ sơ và giáo viên cơ sở Mầm non Ánh Dương đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu bé bị bạo hành và các bậc phụ huynh.