Bé một tuổi bị cào cấu chi chít tại nhà trẻ tư

Theo cô giáo của nhà trẻ, sau khi xách nước vào vệ sinh cho các cháu, quay vào thấy Như Ý đang bị một bạn cào cấu gây nhiều vết trầy xước.

9h ngày 21/10, Công an phường Trà Bá, TP Pleiku (Gia Lai) vẫn còn làm việc với gia đình cháu Bùi Thị Như Ý và đại diện nhà trẻ tư thục mầm non Họa My (số 7, Nguyễn Hữu Thọ, Pleiku) để xác định nguyên nhân bé gái 1 tuổi bị các vết cào cấu.

Chị Đào Thị Hạnh cho biết, chiều 20/10, người mẹ này đến nhà trẻ Họa My để đón con phát hiện trên vùng mặt, hai cánh tay, cổ và lưng của Ý xuất hiện dày đặc các vết rách xước giống như bị cào cấu, có vết ăn sâu vào phần thịt.
Bé Bùi Thị Như Ý

Khi về nhà, Như Ý khóc quấy và có biểu hiện nóng sốt. Gia đình đã đưa đến bệnh viện khám và được phát thuốc về nhà điều trị. Sau đó, chị Hạnh trình báo công an.

Tại công an phường, Như Ý được cảnh sát kiểm tra, xác định vết thương ở nhiều nơi. Bả vai và vùng gần mắt bầm tím; nhiều vết xước trên mặt, có vết thương chảy máu…

Chủ nhà trẻ Họa My là bà Trần Thị Kim Sương cho biết, cơ sở này đã có giấy phép hoạt động và đang nhận trông giữ 40 trẻ.

“Ngày 20/10, tạp vụ cáo ốm nên chỉ có hai giáo viên trông coi khoảng 30 cháu. Để xảy ra sự việc này chúng tôi rất lấy làm tiếc”, bà Sương nói.

Giải thích về việc cháu Như Ý có nhiều thương tích, cô giáo Nguyễn Thị Phượng kể rằng, khoảng 16h, cô đi ra phía sau để xách nước vào vệ sinh cho các cháu. Khi quay vào thì thấy Như Ý đang bị một bạn cào cấu gây thương tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ mầm non bị bạo hành: Đâu là trách nhiệm chính quyền địa phương?
Trẻ mầm non bị bạo hành: Đâu là trách nhiệm chính quyền địa phương?

VOV.VN -Sau các vụ bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra, vẫn chưa có địa phương nào bị xử phạt hay nhắc nhở.

Trẻ mầm non bị bạo hành: Đâu là trách nhiệm chính quyền địa phương?

Trẻ mầm non bị bạo hành: Đâu là trách nhiệm chính quyền địa phương?

VOV.VN -Sau các vụ bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra, vẫn chưa có địa phương nào bị xử phạt hay nhắc nhở.

Đóng cửa trường mầm non có cô giáo trói, bịt miệng bé 14 tháng tuổi
Đóng cửa trường mầm non có cô giáo trói, bịt miệng bé 14 tháng tuổi

VOV.VN- Sáng 6/10, tỉnh Quảng Bình đã quyết định đóng cửa Cơ sở nuôi dạy trẻ mầm non Sơn Ca vì cô giáo đã trói tay chân, đánh đập một bé trai 14 tháng tuổi.

Đóng cửa trường mầm non có cô giáo trói, bịt miệng bé 14 tháng tuổi

Đóng cửa trường mầm non có cô giáo trói, bịt miệng bé 14 tháng tuổi

VOV.VN- Sáng 6/10, tỉnh Quảng Bình đã quyết định đóng cửa Cơ sở nuôi dạy trẻ mầm non Sơn Ca vì cô giáo đã trói tay chân, đánh đập một bé trai 14 tháng tuổi.

Trẻ 15 tháng bị bảo mẫu trói chân tay: Khi bạo hành thế chỗ yêu thương
Trẻ 15 tháng bị bảo mẫu trói chân tay: Khi bạo hành thế chỗ yêu thương

VOV.VN - Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ diễn ra trong nhà trường, nơi các cô giáo được xã hội trân trọng gọi là “mẹ hiền” với tình yêu thương dành cho các con.

Trẻ 15 tháng bị bảo mẫu trói chân tay: Khi bạo hành thế chỗ yêu thương

Trẻ 15 tháng bị bảo mẫu trói chân tay: Khi bạo hành thế chỗ yêu thương

VOV.VN - Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ diễn ra trong nhà trường, nơi các cô giáo được xã hội trân trọng gọi là “mẹ hiền” với tình yêu thương dành cho các con.