Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa và hôn mê, tím tái

VOV.VN - Hiện Bệnh viện quận Thủ Đức -TP.HCM đang kêu gọi cộng đồng tìm kiếm người thân của bệnh nhi để khai thác tiền sử bệnh lý của bé.

Bệnh viện quận Thủ Đức- TP.HCM cho biết các y bác sĩ đang điều trị và chăm sóc cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, trong tình trạng hôn mê, tím tái. Hiện đơn vị đang kêu gọi cộng đồng tìm kiếm người thân của bệnh nhi để khai thác tiền sử bệnh lý của bé.

Trước đó, sáng 17/7, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa An Lạc (ở địa chỉ số 1000 đường Phạm Văn Đồng–TP.HCM) được người dân và sư chùa đưa đến cấp cứu. Trên người bé mặc một áo cho trẻ sơ sinh có logo của Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

a1.jpg

Bệnh nhi suy dinh dưỡng đang được chăm sóc tích cực ở BV quận Thủ Đức.

Bé trai nhập viện trong tình trạng tím tái, hôn mê, hơi thở đứt quãng, trên cơ thể có nhiều vết tiêm chích, da vàng toàn thân, mạch rời rạc. Em bé bị đa dị tật, mắt lồi, không có vách ngăn mũi.....Sau hơn 1 tiếng chăm sóc và hồi sức tích cực, bé trai hồng hào trở lại, các chi ấm dần lên, mạch bắt rõ, thở được theo nhịp bóp bóng. Sau đó, bệnh nhi được chuyển vào Đơn vị Hồi sức Nhi-  Bệnh viện quận Thủ Đức.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: Bé đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Đơn vị Hồi sức Nhi – Bệnh viện quận Thủ Đức và ngủ ngoan. Xót xa trước tình cảnh em bé vừa chào đời đã bị bỏ rơi, các bác sĩ, điều dưỡng tại đây đang thay nhau chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé.

Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết bệnh viện sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho bé và tiếp tục liên hệ với các bệnh viện, công an trong và ngoài địa bàn để tìm kiếm người thân cho bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 40.000 trẻ sơ sinh gái mỗi năm
Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 40.000 trẻ sơ sinh gái mỗi năm

VOV.VN -Quỹ dân số Liên Hợp Quốc kêu gọi, phải chấm dứt tình trạng trọng nam khinh nữ này để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam vì thế hệ tương lai.

Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 40.000 trẻ sơ sinh gái mỗi năm

Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 40.000 trẻ sơ sinh gái mỗi năm

VOV.VN -Quỹ dân số Liên Hợp Quốc kêu gọi, phải chấm dứt tình trạng trọng nam khinh nữ này để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam vì thế hệ tương lai.

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ
Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ

VOV.VN - Người phụ nữ bế theo một trẻ sơ sinh chưa cắt rốn đến xin nghỉ nhờ tại một nhà nghỉ ở Yên Bái, sau đó bỏ đi để lại đứa trẻ.

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ

VOV.VN - Người phụ nữ bế theo một trẻ sơ sinh chưa cắt rốn đến xin nghỉ nhờ tại một nhà nghỉ ở Yên Bái, sau đó bỏ đi để lại đứa trẻ.

Bộ GDĐT: “Thí sinh không phải lo đi rút nộp hồ sơ tại nhiều trường ĐH“
Bộ GDĐT: “Thí sinh không phải lo đi rút nộp hồ sơ tại nhiều trường ĐH“

VOV.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và thí sinh trong công tác tuyển sinh trong khâu tổ chức đăng ký xét tuyển, lọc ảo...

Bộ GDĐT: “Thí sinh không phải lo đi rút nộp hồ sơ tại nhiều trường ĐH“

Bộ GDĐT: “Thí sinh không phải lo đi rút nộp hồ sơ tại nhiều trường ĐH“

VOV.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và thí sinh trong công tác tuyển sinh trong khâu tổ chức đăng ký xét tuyển, lọc ảo...