Bến Tre: Đập tạm giúp bà con vượt hạn mặn

VOV.VN - Đập tạm Cái Cỏ thuộc xã Quới Thành và Tre Bông, xã Tiên Thủy, với kinh phí gần 5 tỷ đồng, đã giúp hơn 500 ha vườn cây ăn trái được bảo vệ an toàn.

Trước tình hình hạn mặn khốc liệt đang diễn ra, tỉnh Bến Tre đã cho triển khai hàng chục đập tạm lớn, nhỏ để ngăn mặn; hạn chế thiệt hại cho vườn cây ăn trái và giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Nếu như nửa tháng trước, hàng trăm hộ dân ở huyện Châu Thành – vùng trọng điểm cây ăn trái của tỉnh Bến Tre không dám lấy nước trên sông Cái Cỏ và Tre Bông để tưới cho vườn cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng và chôm chôm hiện nay bà con rất yên tâm dùng nguồn nước này cho sản xuất.

Nhiều hộ còn quyết định trồng cây mới như sầu riêng và bưởi da xanh vì độ mặn phía trong đập luôn duy trì dưới mức 1%o, trong khi bên ngoài lên đến 3-4%o. 

Đập tạm Cái Cỏ thuộc xã Quới Thành và Tre Bông, xã Tiên Thủy, với kinh phí gần 5 tỷ đồng, đã giúp hơn 500 ha vườn cây ăn trái được bảo vệ an toàn; Nhà máy nước Bến Tre có thêm nguồn cung nước thô, phục vụ cho 58.000 hộ dân khu vực trọng điểm của tỉnh; giúp đủ lượng nước sạch để cung cấp cho Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp.

Ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nói: “Hiện nay tình hình cấp nước ngọt cho dân tương đối ổn, mặc dù cũng còn ảnh hưởng mặn, không phải khắc phục được tuyệt đối. Tuy nhiên so với độ mặn mà không xây dựng các con đập này ở huyện cũng như thành phố Bến Tre rất cao”.

Hiện 2 đập tạm ngăn mặn này đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, về lâu dài, khi hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre hoàn toàn khép kín hàng chục ngàn ha vườn cây ăn trái cũng như đời sống của người dân tỉnh này mới an toàn trước hạn mặn.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre vẫn còn 5 cống lớn chưa được đầu tư với kinh phí dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng.

 Ông Trọng nói: “Chúng tôi được Bộ NN&PTNN đầu tư hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre. Đến bây giờ vẫn còn 5 cống chưa được thực hiện, với vốn đầu từ trên 200 trệu USD, trong khi nguồn ngân sách đang khó khăn nên Chính phủ đã bàn và được Chính phủ Nhật Bản đưa vào xem xét tài trợ. Đến hết tháng 6/2016 sẽ có báo cáo về tác động môi trường nếu thực hiện dự án khép kín. Nếu không có gì thay đổi  đến năm 2018 dự án sẽ được khởi công”.

Người dân Bến Tre đang mong chờ việc triển khai các giải pháp công trình để giúp cho sinh hoạt và sản xuất của bà con chóng vượt qua các khó khăn do hạn mặn gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề
Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!
Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL
Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Cần liên kết “4 nhà” gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp để phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL.

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Cần liên kết “4 nhà” gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp để phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL.

Hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn
Hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn

VOV.VN - Cùng với cây lúa, hiện nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn, làm đời sống nông dân càng thêm khó khăn.

Hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn

Hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn

VOV.VN - Cùng với cây lúa, hiện nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn, làm đời sống nông dân càng thêm khó khăn.

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc