Bến xe khách Cần Thơ ngưng hoạt động từ ngày 1/1/2019

VOV.VN -Bến xe 91B sẽ chấm dứt hoạt động kể từ 0h ngày 1/1/2019 và tất cả các xe hoạt động tại bến xe 91B sẽ được di chuyển đến nơi khác.

Bến xe khách Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) sẽ được dời về bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ nằm ở quận Cái Răng sau nhiều lần xin gia hạn.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ cho biết, bến xe 91B sẽ chấm dứt hoạt động kể từ 0h ngày 1/1/2019 và tất cả các xe hoạt động tại bến xe 91B sẽ được di chuyển về hoạt động tại bến xe trung tâm TP Cần Thơ nằm ở quận Cái Răng.

Bến xe 91B thường xuyên quá tải
Ông Tiến Dũng cũng cho biết, đến thời điểm này công việc phục vụ cho công tác di dời đã hoàn tất và trong quá trình di dời, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời xử lý nghiêm các xe dù nếu có. Khi di dời về bến xe mới ở quận Cái Răng sẽ có tiếp nhận từ 550 – 600  xe hoạt động trên ngày. 

“Tính tới thời điểm này công tác chuẩn bị cho việc di dời đã hoàn tất, trong quá trình di dời thì các lực lượng chức năng bao gồm cả Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra Giao thông sẽ phối hợp lập các phương án để tuần tra, xử lý các bến cóc, xe dù trong quá trình thực hiện công tác di dời, cũng như sau khi mà di dời”, ông Dũng nói.

Bến xe Trung Cần Thơ đạt chuẩn loại 1, được tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động vào tháng 1/2016, và một phần đã được di dời từ bến xe 91B vào bến xe này. Vào tháng 4 năm nay, thành phố đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố bàn về vấn đề di dời những lượng xe còn lại và cương quyết việc thực hiện việc di dời vào cuối năm nay.

Ghi nhận tại bến xe 91B, do quá tải nên thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe ra vào bến lớn. Phía trước bến xe là chợ Hưng Lợi, trung tâm mua sắm nên vào những giờ cao điểm giao thông nơi thường xuyên bị ùn tắc, gây mất an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai xe khách bốc cháy dữ dội giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng
Hai xe khách bốc cháy dữ dội giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng

VOV.VN -  2 xe khách bốc cháy giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng khiến hàng trăm hành khách tá hỏa tháo chạy.

Hai xe khách bốc cháy dữ dội giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng

Hai xe khách bốc cháy dữ dội giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng

VOV.VN -  2 xe khách bốc cháy giữa bến xe trung tâm Đà Nẵng khiến hàng trăm hành khách tá hỏa tháo chạy.

Quy hoạch bến xe đang thiếu tầm nhìn?
Quy hoạch bến xe đang thiếu tầm nhìn?

VOV.VN -Việc di rời bến xe ra ngoại thành để giảm ùn tắc giao thông, nhưng cần tính đến hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Quy hoạch bến xe đang thiếu tầm nhìn?

Quy hoạch bến xe đang thiếu tầm nhìn?

VOV.VN -Việc di rời bến xe ra ngoại thành để giảm ùn tắc giao thông, nhưng cần tính đến hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Xây bến xe Yên Sở: Người dân lo lắng, chuyên gia băn khoăn
Xây bến xe Yên Sở: Người dân lo lắng, chuyên gia băn khoăn

VOV.VN -Chuyên gia giao thông cho rằng bến xe Yên Sở sẽ gia tăng áp lực lên đường vành đai 3, còn người dân lo lắng về an ninh trật tự và ùn tắc giao thông...

Xây bến xe Yên Sở: Người dân lo lắng, chuyên gia băn khoăn

Xây bến xe Yên Sở: Người dân lo lắng, chuyên gia băn khoăn

VOV.VN -Chuyên gia giao thông cho rằng bến xe Yên Sở sẽ gia tăng áp lực lên đường vành đai 3, còn người dân lo lắng về an ninh trật tự và ùn tắc giao thông...

Bộ GTVT: Hà Nội không nên “bốc” hết các bến xe ra vành đai 4
Bộ GTVT: Hà Nội không nên “bốc” hết các bến xe ra vành đai 4

VOV.VN -Hà Nội không nên đưa toàn bộ các bến xe liên tỉnh ra vành đai 4 mà cần có kết nối phù hợp tuyến cố định với khu vực tiện cận trung tâm.

Bộ GTVT: Hà Nội không nên “bốc” hết các bến xe ra vành đai 4

Bộ GTVT: Hà Nội không nên “bốc” hết các bến xe ra vành đai 4

VOV.VN -Hà Nội không nên đưa toàn bộ các bến xe liên tỉnh ra vành đai 4 mà cần có kết nối phù hợp tuyến cố định với khu vực tiện cận trung tâm.

Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe
Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe

VOV.VN - Trả lời cử tri về vấn đề bảo kê chợ, bến xe, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố đang thực hiện đúng quy hoạch phân khu mà Thủ tướng phê duyệt. 

Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe

Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe

VOV.VN - Trả lời cử tri về vấn đề bảo kê chợ, bến xe, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố đang thực hiện đúng quy hoạch phân khu mà Thủ tướng phê duyệt. 

Hà Nội sắp có 5 bến xe liên tỉnh
Hà Nội sắp có 5 bến xe liên tỉnh

VOV.VN -Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030 Hà Nội sẽ có 5 bến xe liên tỉnh trong giai đoạn 2018-2025.

Hà Nội sắp có 5 bến xe liên tỉnh

Hà Nội sắp có 5 bến xe liên tỉnh

VOV.VN -Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030 Hà Nội sẽ có 5 bến xe liên tỉnh trong giai đoạn 2018-2025.