Bệnh nhân số 61 ở Ninh Thuận tiếp xúc với rất nhiều người

VOV.VN - Theo thống kê đến trưa nay (17/3), có ít nhất 36 người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân số 61. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số 61 nhiễm Covid-19 là ông B.T.T (42 tuổi, trú tại  thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam).

UBND tỉnh Ninh Thuận họp bàn chống dịch Covid-19 sau khi có ca bệnh số 61.

Người này từng tham dự tiệc cưới, lễ cầu nguyện ở địa phương và tiếp xúc với một nhóm người đến từ tỉnh Bình Thuận.

Theo thống kê đến trưa nay (17/3), có ít nhất 36 người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân số 61. 

Qua rà soát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, ngoài 4 người đàn ông ở xã Phước Nam, có 2 người khác ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước cùng đi Malaysia với bệnh nhân số 61. Danh sách tiếp xúc còn có ít nhất 5 người trong gia đình, gồm cha mẹ, vợ, các con.

Ngày 8/3, ông T tổ chức tiệc tại nhà và có 6 khách ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đến dự. Cách đây 6 ngày, bệnh nhân này tham dự lễ cưới ở xã Phước Nam và tiếp xúc với 9 người. Trong những lần đến cầu nguyện tại thánh đường ở huyện Thuận Nam, bệnh nhân cũng tiếp xúc với ít nhất 10 người. 

Như vậy, tổng cộng có ít nhất 36 người đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 61. Trong đó, có 13 người đã được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Các ca F2 có liên quan đến bệnh nhân này vẫn đang được rà soát và vận động cách ly tại nhà với sự giám sát của ngành chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân mắc Covid-19 bị lây nhiễm sang nhau như thế nào?
Bệnh nhân mắc Covid-19 bị lây nhiễm sang nhau như thế nào?

VOV.VN - Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều người khai báo không trung thực đã lây nhiễm cho nhiều người khác...

Bệnh nhân mắc Covid-19 bị lây nhiễm sang nhau như thế nào?

Bệnh nhân mắc Covid-19 bị lây nhiễm sang nhau như thế nào?

VOV.VN - Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều người khai báo không trung thực đã lây nhiễm cho nhiều người khác...

2 sinh viên về từ vùng dịch, ĐH Tây Nguyên cho sinh viên nghỉ học
2 sinh viên về từ vùng dịch, ĐH Tây Nguyên cho sinh viên nghỉ học

VOV.VN - Do diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19, trường quyết định cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh tạm thời nghỉ học từ chiều 17/3.

2 sinh viên về từ vùng dịch, ĐH Tây Nguyên cho sinh viên nghỉ học

2 sinh viên về từ vùng dịch, ĐH Tây Nguyên cho sinh viên nghỉ học

VOV.VN - Do diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19, trường quyết định cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh tạm thời nghỉ học từ chiều 17/3.

Hướng dẫn xử lý hành lý của khách nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19
Hướng dẫn xử lý hành lý của khách nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Đối với hành lý của khách nhập cảnh là người nước ngoài thực hiện thủ tục, giám sát, phân luồng hành lý của khách nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn xử lý hành lý của khách nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19

Hướng dẫn xử lý hành lý của khách nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Đối với hành lý của khách nhập cảnh là người nước ngoài thực hiện thủ tục, giám sát, phân luồng hành lý của khách nhập cảnh theo quy định hiện hành.