Bệnh viện 199 Bộ Công an đủ tiêu chuẩn xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện này đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 367 người, phát hiện 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm nay (5/8), Đoàn công tác Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu làm việc với Bệnh viện 199 (Bộ Công an) để nắm tình hình điều trị, theo dõi cách ly, sàng lọc bệnh nhân của Bệnh viện 199 và đánh giá quy trình xét nghiệm Covid-19.

1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với Bệnh viện 199.

Hiện, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đang thực hiện hai nhiệm vụ là giảm tải bệnh nhân từ các bệnh viện bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Bệnh viện đã thu dung và điều trị gần 400 bệnh nhân từ các bệnh viện bị phong tỏa chuyển vào, trong đó có 34 bệnh nhân chạy thận. Bệnh viện hiện điều trị 409 bệnh nhân và cách ly 167 người nhà thuộc diện F1.

2.jpg

Thứ trưởng kiểm tra máy xét nghiệm.

Bệnh viện này đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 367 người, phát hiện 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Với sự hỗ trợ của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 199 đã triển khai phòng xét nghiệm Real-Time PCR bước đầu phát huy hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị từ Ban Giám đốc và nhân viên phòng xét nghiệm của Bệnh viện 199, giúp việc vận hành hệ thống xét nghiệm Covid-19 diễn ra thuận lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh gia cao sự hỗ trợ của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh khi cử đội chuyên gia, máy móc, trang thiết bị giúp Bệnh viện 199 thực hiện hiệu quả công tác xét nghiệm.

Ông Nguyễn Trường Sơn hy vọng hệ thống xét nghiệm này sẽ tiếp tục được đưa vào công tác xét nghiệm, tìm ra những ca dương tính, phục vụ cho công cuộc phòng, chống Covid-19 tại thành phố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện 199 sẽ tăng cao. Chính vì vậy các quy trình phân luồng, cách ly tại bệnh viện cần đặc biệt quan tâm.

3.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chứng kiến 2 doanh nghiệp hỗ trợ BV 199 thiết bị chống dịch.

"Đối với tình hình dịch Covid-19, tất cả các phòng xét nghiệm sau khi đã được hoàn thiện, được đánh giá, chúng ta sẽ không làm quy trình thẩm định, tạm thời công nhận được công bố về xét nghiệm. Tôi cũng chính thức tuyên bố Bệnh viện 199 là 1 phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn để công bố trong thời dịch Covid-19. Đề nghị hoàn tất những thủ tục để có thể sau dịch chúng ta làm quy trình thẩm định theo đúng quy định"- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19
Thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 24/7 liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.

Thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19

Thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 24/7 liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.

Quảng Ninh truy vết 41 trường hợp liên quan ca Covid-19 ở Bắc Giang
Quảng Ninh truy vết 41 trường hợp liên quan ca Covid-19 ở Bắc Giang

VOV.VN - Các khu vực nơi bệnh nhân Covid-19 ghé qua ở Quảng Ninh đều đã được cách ly, phong tỏa theo quy định.

Quảng Ninh truy vết 41 trường hợp liên quan ca Covid-19 ở Bắc Giang

Quảng Ninh truy vết 41 trường hợp liên quan ca Covid-19 ở Bắc Giang

VOV.VN - Các khu vực nơi bệnh nhân Covid-19 ghé qua ở Quảng Ninh đều đã được cách ly, phong tỏa theo quy định.

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc ca mắc Covid-19 đã 3 lần âm tính
Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc ca mắc Covid-19 đã 3 lần âm tính

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Trưởng đơn vị tuyến vú đã được xét nghiệm, cả 3 lần đều cho kết quả âm tính.

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc ca mắc Covid-19 đã 3 lần âm tính

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc ca mắc Covid-19 đã 3 lần âm tính

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Trưởng đơn vị tuyến vú đã được xét nghiệm, cả 3 lần đều cho kết quả âm tính.