Bệnh viện Bạch Mai thông báo đóng cửa 2 bãi giữ xe lớn

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai vừa thông báo sẽ dừng trông giữ xe máy của bệnh nhân và người nhà để phục vụ cải tạo, xây mới cơ sở hạ tầng.
 

Cụ thể, bãi xe lớn nhất của bệnh viện với lưu lượng hàng chục nghìn lượt gửi xe mỗi ngày đã dừng nhận trông xe từ 1/9 để triển khai xây dựng Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày gồm 9 tầng.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đang quyết liệt triển khai các hoạt động nhằm giảm tải bệnh nhân. Trong đó, xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn là công tác đang được bệnh viện tập trung nguồn lực để triển khai mạnh mẽ.

Hiện việc gửi xe để vào BV Bạch Mai rất khó khăn (ảnh: Thanh niên)
Hiện nay, Bệnh viện đã bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày; cải tạo, nâng cấp khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe Tâm thần. Nơi đây hiện đang là 02 khu vực trông giữ xe máy của khách, của bệnh nhân và người nhà.

Để thi công hai công trình trên, từ ngày 01/9/2016, Bệnh viện đã phải tạm thời đóng cửa khu trông giữ xe máy ở khu vực xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày và sắp tới sẽ đóng nốt khu trông giữ xe máy ở khu vực khoa Thần kinh – Tâm thần.

Như vậy, kể từ ngày 01/10/2016, Bệnh viện sẽ không trông giữ được xe máy của khách và bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi hai công trình trên được xây dựng và cải tạo xong.

Bệnh viện Bạch Mai cũng khuyên người dân nên hạn chế các phương tiện cá nhân khi đến Bệnh viện thăm khám, liên hệ công tác.

Bệnh viện cũng đã có công văn gửi UBND Quận Đống Đa, UBND Phường Phương Mai, Phường Đồng Tâm đề nghị giúp đỡ tạo điều kiện trông giữ xe máy cho khách và bệnh nhân khi đến thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế: Công khai dịch vụ bảo vệ trông giữ xe, xe cứu thương
Bộ trưởng Y tế: Công khai dịch vụ bảo vệ trông giữ xe, xe cứu thương

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Khi lãnh đạo bệnh viện chưa minh bạch thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều vấn đề đau đầu"

Bộ trưởng Y tế: Công khai dịch vụ bảo vệ trông giữ xe, xe cứu thương

Bộ trưởng Y tế: Công khai dịch vụ bảo vệ trông giữ xe, xe cứu thương

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Khi lãnh đạo bệnh viện chưa minh bạch thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều vấn đề đau đầu"

Hà Nội thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe ở khu phố cổ
Hà Nội thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe ở khu phố cổ

VOV.VN - Các điểm trông giữ phương tiện bị thu hồi giấy phép chủ yếu do vi phạm trông giữ phương tiện thu quá giá quy định, sử dụng quá diện tích cho phép.

Hà Nội thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe ở khu phố cổ

Hà Nội thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe ở khu phố cổ

VOV.VN - Các điểm trông giữ phương tiện bị thu hồi giấy phép chủ yếu do vi phạm trông giữ phương tiện thu quá giá quy định, sử dụng quá diện tích cho phép.

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết
Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Người vi phạm nồng độ cồn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Người vi phạm nồng độ cồn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Tạm giữ xe ngoại giao hết hạn, gắn biển số giả
Tạm giữ xe ngoại giao hết hạn, gắn biển số giả

Chiếc xe Mercedes do anh Tình điều khiển là xe của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội nhưng đã hết hạn lưu hành và biển số gắn trên xe là biển giả.

Tạm giữ xe ngoại giao hết hạn, gắn biển số giả

Tạm giữ xe ngoại giao hết hạn, gắn biển số giả

Chiếc xe Mercedes do anh Tình điều khiển là xe của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội nhưng đã hết hạn lưu hành và biển số gắn trên xe là biển giả.