Bệnh viện chưa kỷ luật bác sĩ “khuyên bệnh nhân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh"

VOV.VN - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền cho biết, hiện tại Bệnh viện chưa đưa ra Hội đồng để có hình thức xử lý BS Nguyễn Hồng Phong.

Chiều 25/3, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin về vụ việc bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, công tác tại Khoa nhi, có phát ngôn “khuyên” bệnh nhân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh.

Trả lời câu hỏi về hình thức xử lý trường hợp của bác sĩ Phong được nhiều phóng viên đưa ra tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại thời điểm này, Bệnh viện chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật nào với bác sĩ Phong.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền (áo xám), Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tại cuộc họp báo chiều 25/3.

“Trong xã hội hiện đại, chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật. Tất cả việc xử lý đều phải theo pháp luật. Với trường hợp của bác sĩ Phong, cũng phải dựa trên các bằng chứng. Bệnh viện cũng cần những bằng chứng và căn cứ vào những tác động như thế nào, sai phạm như thế nào về mặt pháp luật, thì Hội đồng Kỷ luật sẽ họp và có các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật để xử lý”, ông Nguyễn Ngọc Hiền khẳng định.

Theo ông Hiền, các hình thức kỷ luật tại Bệnh viện phải đưa ra Hội đồng để xem xét và hình thức kỷ luật và hiện tại, trường hợp của bác sĩ Phong chưa được đưa ra Hội đồng.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng xác nhận, hiện bác sĩ Phong đang theo học tại Đại học Y, tuy không tham gia điều trị tại Bệnh viện nhưng bác sĩ Phong vẫn là cán bộ của Bệnh viện.

Về phần mình, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong đã gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Bệnh viện, các đồng nghiệp và người dân. Bởi những phát ngôn của bác sĩ đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của các thầy, của bệnh viện Bạch Mai và đến toàn ngành y.

“Những phát ngôn đó là do cá nhân tôi và tôi xin chịu trách nhiệm về những điều mình phát ngôn”, bác sĩ Phong nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Bạch Mai họp báo vụ bác sĩ phát ngôn tại chùa Ba Vàng
Bệnh viện Bạch Mai họp báo vụ bác sĩ phát ngôn tại chùa Ba Vàng

VOV.VN -Bệnh viện Bạch Mai họp báo thông tin việc bác sĩ chia sẻ tại buổi pháp thoại tại chùa Ba Vàng.

Bệnh viện Bạch Mai họp báo vụ bác sĩ phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Bệnh viện Bạch Mai họp báo vụ bác sĩ phát ngôn tại chùa Ba Vàng

VOV.VN -Bệnh viện Bạch Mai họp báo thông tin việc bác sĩ chia sẻ tại buổi pháp thoại tại chùa Ba Vàng.

Vụ chùa Ba Vàng: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng xin lỗi người dân
Vụ chùa Ba Vàng: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng xin lỗi người dân

VOV.VN -Chiều nay (25/3), tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong (Bệnh viện Bạch Mai) đã gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu lầm tại chùa Ba Vàng. 

Vụ chùa Ba Vàng: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng xin lỗi người dân

Vụ chùa Ba Vàng: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng xin lỗi người dân

VOV.VN -Chiều nay (25/3), tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong (Bệnh viện Bạch Mai) đã gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu lầm tại chùa Ba Vàng. 

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo
TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo

VOV.VN - UBND TP Uông Bí đã yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo 2019.

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo

VOV.VN - UBND TP Uông Bí đã yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo 2019.

Chùa Ba Vàng bị chấm dứt “thỉnh vong“
Chùa Ba Vàng bị chấm dứt “thỉnh vong“

VOV.VN - UBND thành phố Uông Bí đã yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo

Chùa Ba Vàng bị chấm dứt “thỉnh vong“

Chùa Ba Vàng bị chấm dứt “thỉnh vong“

VOV.VN - UBND thành phố Uông Bí đã yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo