Cựu Thủ tướng Alexander Stubb thắng cử Tổng thống Phần Lan

VOV.VN - Với hơn 98% số phiếu được kiểm duyệt tính đến 12h đêm (giờ địa phương) ngày 11/2, cựu thủ tướng Phần Lan, Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Với 51,7% số phiếu ủng hộ, ông Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan, bỏ xa đối thủ của mình là ông Pekka Haavisto, thành viên Đảng Xanh, người chỉ nhận được 47,3% tổng số phiếu. Cựu Thủ tướng Phần Lan sẽ chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 13 của nước này trong lễ nhận chức dự kiến diễn ra vào ngày 1/3 tới. Khoảng 70,7% trên tổng số 4,3 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu ngày 11/2.

Ông Stubb từng là Thủ tướng Phần Lan giai đoạn 2014 - 2015 trong khi ông Haavisto cũng từng giữ một số chức bộ trưởng trong nội các.

Ở Phần Lan, tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang, phối hợp với chính phủ chỉ đạo chính sách đối ngoại.

Ông Stubb trúng cử Tổng thống trong bối cảnh Phần Lan vừa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Châu Âu đang phải đối mặt với nhiều biến động địa chính trị. Một trong những nhiệm vụ của Tân Tổng thống Phần Lan tại thời điểm hiện tại là cân bằng mối quan hệ với Nga, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp
Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nỗ lực vận động bầu cử sơ bộ trong giá lạnh
Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nỗ lực vận động bầu cử sơ bộ trong giá lạnh

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa tuyết, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm thu hút sự chú ý của các cử tri trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín diễn ra vào tối ngày 15/1, theo giờ địa phương.

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nỗ lực vận động bầu cử sơ bộ trong giá lạnh

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nỗ lực vận động bầu cử sơ bộ trong giá lạnh

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa tuyết, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm thu hút sự chú ý của các cử tri trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín diễn ra vào tối ngày 15/1, theo giờ địa phương.

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên
Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

VOV.VN - Ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. 

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

VOV.VN - Ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.