Bệnh viện tuyến huyện cũng sẽ tự chủ tài chính

VOV.VN - "Tinh thần chung của Trung ương tới đây sẽ đầu tư cho tuyến huyện trở xuống và nhất định đưa một số bệnh viện lớn ra tự chủ hoàn toàn".

Sáng nay (26/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, tặng quà cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng cán bộ nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), động viên cán bộ y, bác sĩ cố gắng vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với các bác sĩ, nhân viên y tế huyện Hướng Hóa.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các y bác sĩ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi sức khỏe nhân dân, cập nhật tình hình dữ liệu người bệnh vào hệ thống quản lý điện tử. Cùng với đó quan tâm giúp đỡ khám bệnh cho bà con nhân dân Lào, thể hiện tinh thần trách nhiệm với các dân tộc anh em bên kia biên giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, một số trung tâm y tế huyện, xã nếu có cơ chế tốt thì thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đưa cán bộ y tế của thôn xã lên tuyến huyện để nâng cao tay nghề, chú trọng đào tạo  cán bộ ở địa phương.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện Đakrông.

"Tinh thần chung của Trung ương tới đây sẽ đầu tư cho tuyến huyện trở xuống và nhất định đưa một số bệnh viện lớn ra tự chủ hoàn toàn. Tôi rất mong,  khi cho cơ chế tự chủ như vậy, bằng sáng tạo của anh em sẽ nghĩ ra rất nhiều sáng kiến để làm tốt hơn. Đây là một thách thức lớn, tôi hy vọng trong năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình; thực hiện thành công Nghị quyết của Trung ương về công tác bảo vệ sức khỏe của nhân dân và Nghị quyết về công tác dân số".

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta".

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta".

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Ngày 27/2, kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ, nhân viên ngành y, Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Ngày 27/2, kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ, nhân viên ngành y, Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.

Người “gieo mầm” hy vọng cho bệnh nhân suy tạng ở Việt Nam
Người “gieo mầm” hy vọng cho bệnh nhân suy tạng ở Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ được mệnh danh là bàn tay “vàng” của  ngành ngoại khoa, GS.TS Trịnh Hồng Sơn còn là chuyên gia đầu ngành về phát triển ghép tạng ở Việt Nam.

Người “gieo mầm” hy vọng cho bệnh nhân suy tạng ở Việt Nam

Người “gieo mầm” hy vọng cho bệnh nhân suy tạng ở Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ được mệnh danh là bàn tay “vàng” của  ngành ngoại khoa, GS.TS Trịnh Hồng Sơn còn là chuyên gia đầu ngành về phát triển ghép tạng ở Việt Nam.

37 bệnh viện ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
37 bệnh viện ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN - Năm 2018, các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện cam kết không để người bệnh phải nằm ghép.

37 bệnh viện ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

37 bệnh viện ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN - Năm 2018, các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện cam kết không để người bệnh phải nằm ghép.