Bị tàu hỏa tông chết vì vừa đi vừa nghe tai phone

VOV.VN - Tàu hỏa húc văng nạn nhân về phía trước hàng chục mét, tử vong tại chỗ. 1 số người cho biết thêm, nam thanh niên này vừa đi vừa nghe tai phone.

Đến hơn 19h30 tối 4/3, hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 1 người chết xảy ra trên địa bàn phường Linh Tây, Q. Thủ Đức mới được lực lượng chức năng giải quyết xong...

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong

Theo đó, gần 17h chiều nay 4/3, người dân sống 2 bên đường ray xe lửa đoạn gần giao lộ với gác chắn trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.HCM) nhìn thấy 1 nam thanh niên đi bộ giữa đường ray với dáng vẻ thất thần.

Lúc này, đoàn tàu mang số hiệu SPT1 (chạy tuyến Phan Thiết - Sài Gòn) lao tới. Phát hiện, nhiều người hô hoán cũng như tàu đã kéo còi nhưng nam thanh niên vẫn không hay biết.

Do khoảng cách quá gần khiến tàu hỏa húc văng nạn nhân về phía trước hàng chục mét, tử vong tại chỗ. 1 số người cho biết thêm, nam thanh niên này vừa đi vừa nghe tai phone.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại vài phút để nhân viên tàu phối hợp với lực lượng chức năng quận Thủ Đức ghi nhận vụ việc rồi mới tiếp tục hành trình vào ga.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc

Sự việc trên thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Bước đầu, qua kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan công an thu giữ 1 số giấy tờ mang tên Hoàng Văn Phi (SN 1990, quê tỉnh Nghệ An).

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác nhằm phục vụ công tác điều tra, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên