Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà cho công nhân lao động dịp Tết

VOV.VN - Sáng 12/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2020. Ông Hoàng Trung Hải đã trao 3.000 suất quà.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và hơn 1 nghìn công nhân lao động.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng 3000 suất quà của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cho công nhân, lao động Thủ đô nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Tại chương trình “Tết sum vầy” năm nay, Liên đoàn lao động thành phố Hà nội trao trực tiếp 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động tham gia chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng trị giá hơn 185 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức phiên chợ nghĩa tình với 39 gian hàng giảm giá từ 10-50%, tặng 3.500 phiếu mua hàng tặng cho người lao động với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Dịp này, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, ông Hoàng Trung Hải đã trao 3.000 suất quà, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng, hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Theo ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong những ngày này, từ Công đoàn cơ sở tới Công đoàn cấp trên cũng đang tổ chức “Tết Sum vầy”, chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Riêng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chi trên 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trong đó, có hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm Công đoàn trị giá 1,8 tỷ đồng, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết:

"Với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc hỗ trợ tặng vé xe, tặng quà cũng như việc hỗ trợ phương tiện để công nhân có thể về quê ăn Tết Năm nay thành phố tặng khoảng 95.000 vé xe và tổ chức hơn 2.000 chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón tết, 65.000 suất quà cho công nhân. Đây là các hoạt động công đoàn làm thường niên hàng năm", ông Hùng cho biết./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

VOV.VN - Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức đón mừng Xuân Kỷ Hợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ấn Độ.

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

VOV.VN - Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức đón mừng Xuân Kỷ Hợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội tham dự “Tết Sum vầy 2019” tại Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội tham dự “Tết Sum vầy 2019” tại Bình Dương

VOV.VN -Chiều 26/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình Tết Sum vầy - 2019 dành cho công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương. 

Chủ tịch Quốc hội tham dự “Tết Sum vầy 2019” tại Bình Dương

Chủ tịch Quốc hội tham dự “Tết Sum vầy 2019” tại Bình Dương

VOV.VN -Chiều 26/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình Tết Sum vầy - 2019 dành cho công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương. 

Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối năm
Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối năm

VOV.VN - Ga Đà Nẵng đã tăng một số đoàn tàu, nối thêm toa xe phục vụ hành khách, đồng thời tổ chức “Tết sum vầy” cho hành khách đi các chuyến tàu cuối cùng.

Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối năm

Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối năm

VOV.VN - Ga Đà Nẵng đã tăng một số đoàn tàu, nối thêm toa xe phục vụ hành khách, đồng thời tổ chức “Tết sum vầy” cho hành khách đi các chuyến tàu cuối cùng.