Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Bí thư T.Ư Đoàn: Hội nhập TPP, thanh niên phải biết ngoại ngữ

VOV.VN - Bí thư T.Ư Đoàn: TPP là cơ hội và cũng là thách thức. Vì vậy, chúng tôi sẽ phát động phong trào học ngoại ngữ để tiếp cận được với lộ trình gia nhập.

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2016, tuổi trẻ cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích mừng sinh nhật lần thứ 85 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam về những hoạt động trọng tâm của Trung ương Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam.

 PV: Thưa anh, Tháng thanh niên năm 2016 diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Anh có đánh giá như thế nào về những hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2016?

Anh Lê Quốc Phong: Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên đã có chỉ đạo triển khai 4 nội dung chủ đề cụ thể trong 4 tuần. Tuần đầu liên quan đến nghề nghiệp, việc làm. Tuần 2, liên quan đến vấn đề về môi trường. Tuần 3, về an sinh xã hội. Tuần 4, mừng sinh nhật Đoàn.

Đến thời điểm hiện nay, Thành đoàn và các tỉnh đoàn trực thuộc, kể cả đoàn cơ sở triển khai rất tích cực Tháng thanh niên đúng chỉ đạo Ban Bí thư T.Ư Đoàn và có nhiều sáng tạo trong cách làm. Trong đó, có nhiều đơn vị xây dựng được các công trình thanh niên gắn với nhu cầu thiết thân của người dân cũng như thanh niên trên địa bàn. Về cơ bản, đến thời điểm hiện nay, Tháng Thanh niên đã diễn ra rất thành công và đúng với trọng tâm ban đầu.

 PV: Năm nay tiếp tục là năm thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên có những hoạt động, công tác  gì để triển khai Chỉ thị một cách có hiệu quả nhất, thưa anh?

Anh Lê Quốc Phong: Về Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có những chương trình hành động thực hiện với các nội dung cụ thể. Trong đó, có những nội dung mang tính định hướng, có nội dung xác lập về hoạt động và trách nhiệm cụ thể của các cấp bộ đoàn.

Trong đó, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam, thông qua đó giáo dục đoàn viên thanh niên những phẩm chất tốt để có thể hoàn thiện bản thân hơn, xây dựng hình ảnh người thanh niên đẹp hơn gắn với các tiêu chí tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Các hoạt động về giáo dục cũng như lý tưởng cách mạng, T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường", hay như cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử tự hào Việt Nam" đối với khối học sinh, THPT.

Ngoài ra, các hoạt động giới thiệu gương người tốt, việc tốt trên hệ thống báo chí của Đoàn cũng được đầu tư đẩy mạnh, có sự xuất hiện dày hơn những gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam.

PV: Việt Nam đang tham gia đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do, trong đó có Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là cơ hội và cũng là thách thức đối nền kinh tế và nguồn nhân lực Việt Nam. Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam có những kế hoạch gì cụ thể để giúp thanh niên có thể trang bị hành trang để hội nhập quốc tế tốt nhất, thưa anh?

Anh Lê Quốc Phong: Đối với câu chuyện về TPP cũng như là cơ hội và hoạt động hội nhập của Việt Nam, T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên đã triển khai hoạt động tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên thanh niên cũng như sinh viên nắm thông tin một cách đầy đủ, hiểu tường tận về những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi gia nhập vào những hiệp định thương mại lớn.

Bởi có nắm chắc những vấn đề như thế, mỗi bạn mới nhận thức rõ được vị trí, điểm mạnh và điểm yếu và đâu là điệu kiện để bản thân hoàn thiện và thực hiện được nhiệm vụ. T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên cũng sẽ giúp các bạn đoàn viên, sinh viên có điều kiện môi trường thuận lợi để có thể trang bị thêm kỹ năng thực hành xã hội, trong đó có những kỹ năng gắn với nghề nghiệp của các bạn.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ phát động phong trào học ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong các bạn đoàn viên thanh niên; giúp các bạn có nhiều kênh thông tin để có thể tiếp cận được với những lộ trình gia nhập và hiện thực hóa mục tiêu, cam kết của Việt Nam với thế giới trong việc thực hiện Hiệp định thương mại, trước mắt là TPP.

Chính những điều đó góp một phần giúp các đoàn viên thanh niên chủ động và bớt bỡ ngỡ hơn khi bước vào sự hội nhập của đất nước, đóng góp nhiều hơn cho sự hội nhập.

PV: Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, điểm mới là xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia. Tư tưởng này góp phần thúc đẩy tạo việc làm cho thanh niên. Vậy trong thời gian tới, Hội sinh viên có những hoạt động gì để góp phần thắng lợi nghị quyết, thưa anh?

Anh Lê Quốc Phong: Hiện nay, T.Ư Đoàn cũng đã bắt tay vào việc xây dựng đề án của chương trình khởi nghiệp quốc gia để có thể nhanh chóng trình Chính phủ. Nhiều địa phương cũng đã bắt đầu khởi động cho việc này và chúng tôi thấy những tín hiệu rất vui từ nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Với trách nhiệm của mình, T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên cố gắng làm sao để thông tin đến các bạn thanh niên, sinh viên về thị trường cũng như như cầu lao động và đòi hỏi của các doanh nghiệp giúp cho các bạn nhận thức được đầy đủ về điều kiện của bản thân, yêu cầu của doanh nghiệp trên cơ sở đó các bạn có thể trang bị bổ sung kiến thức, kỹ năng để có thể tăng cường cơ hội tìm kiếm việc làm và có những việc làm tốt.

Điều này, giúp các bạn sinh viên có tính chủ động cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng ASEAN hình thành, nó không chỉ cạnh tranh trong nội bộ của đất nước mà chúng ta còn phải cạnh tranh với nguồn nhân lực từ các nước trong khu vực. Tôi cho rằng, với cách cung cấp thông tin và trang bị kĩ năng giúp các bạn có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với DN, thực tập thực tế nhiều hơn.

** PV: Vâng xin cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại với bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại với bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Bí thư Đinh La Thăng kêu gọi thanh niên hiến kế xây dựng thành phố
Bí thư Đinh La Thăng kêu gọi thanh niên hiến kế xây dựng thành phố

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng đề nghị đoàn viên, thanh niên thành phố HCM phải sẵn sàng dấn thân, chủ động tiếp cận mọi thành tựu, xây dựng TP lớn mạnh.

Bí thư Đinh La Thăng kêu gọi thanh niên hiến kế xây dựng thành phố

Bí thư Đinh La Thăng kêu gọi thanh niên hiến kế xây dựng thành phố

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng đề nghị đoàn viên, thanh niên thành phố HCM phải sẵn sàng dấn thân, chủ động tiếp cận mọi thành tựu, xây dựng TP lớn mạnh.

Đảng Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ
Đảng Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ

VOV.VN -Tối 25/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Đảng Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Đảng Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ

VOV.VN -Tối 25/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng đối thoại với 300 thanh niên
Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng đối thoại với 300 thanh niên

VOV.VN -Cuộc đối thoại là cầu nối để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng đối thoại với 300 thanh niên

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng đối thoại với 300 thanh niên

VOV.VN -Cuộc đối thoại là cầu nối để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.