Bình Phước: Vụ trao nhầm con diễn biến phức tạp

VOV.VN -Sau hơn 2 tháng xác định hai đứa trẻ bị trao nhầm, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) đã nhận trách nhiệm về sai sót này.

Phía bệnh viện cũng đã mời hai gia đình đến hòa giải, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến hôm nay (19/7), việc trao trả lại hai cháu bé vẫn chưa được thực hiện.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tổ chức các đoàn làm việc đến hai gia đình bị trao nhầm con là gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long và gia đình chị Thị Liên, người dân tộc S’Tiêng ở xã Phước An, huyện Hớn Quản để động viên tinh thần, đề xuất những phương án đưa hai bé gái 3 tuổi về đúng với gia đình mình.

Cháu bé Thị Ngọc Yến được gia đình người người S’tiêng nuôi nấng suốt 3 năm qua. (ảnh: KT)
Số tiền bồi thường mà bệnh viện này đưa ra là 10 tháng lương cơ bản (khoảng 12 triệu đồng) và 8 triệu đồng tiền hỗ trợ thêm cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi việc trao nhầm con được làm rõ đã gây xáo trộn trong cuộc sống và tâm lý của cả hai gia đình.

Gia đình chị Thị Liên cho rằng, mức bồi thường trên là chưa hợp lý so với sự thiệt thòi mà gia đình phải gánh chịu trong suốt 3 năm qua. Hiện nay, chị Liên đang mang thai, nên yêu cầu phía bệnh viện giải quyết thỏa đáng, sau khi sinh mới trao đổi lại hai cháu bé. Trong khi đó, gia đình chị Trang nóng lòng muốn đón con về chăm sóc vì đứa con bị trao nhầm của chị bị suy dinh dưỡng nặng.

Trao đổi với phóng viên, Bác sỹ Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, đây là một trường hợp hy hữu xảy ra ở Bình Phước. Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long đang cố gắng để khắc phục hậu quả, trả lại hai cháu về cho hai gia đình. Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về sai sót này. Đây cũng là bài học cho những người làm trong ngành y tế của tỉnh.

Ông Thông cho biết: “Riêng ngành y tế của Bình Phước, chúng tôi chỉ đạo cho tất cả các cơ sở y tế của tỉnh phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về chuyên môn. Các cán bộ, nhân viên y tế cần cố gắng để không xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian vừa qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con
Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Vài ngày sau sinh, bà Hạnh đã linh cảm bị trao nhầm con, nhưng bà vẫn đưa đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn về nuôi nấng, dạy dỗ trong tình thương yêu vô bờ bến.

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Vài ngày sau sinh, bà Hạnh đã linh cảm bị trao nhầm con, nhưng bà vẫn đưa đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn về nuôi nấng, dạy dỗ trong tình thương yêu vô bờ bến.

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền
Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Hai vụ trao nhầm con hy hữu ở Hà Nội: Sở Y tế vào cuộc
Hai vụ trao nhầm con hy hữu ở Hà Nội: Sở Y tế vào cuộc

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản do Phó GĐ Sở Hoàng Đức Hạnh ký gửi Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội báo cáo về 2 trường hy hữu tại Hà Nội.

Hai vụ trao nhầm con hy hữu ở Hà Nội: Sở Y tế vào cuộc

Hai vụ trao nhầm con hy hữu ở Hà Nội: Sở Y tế vào cuộc

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản do Phó GĐ Sở Hoàng Đức Hạnh ký gửi Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội báo cáo về 2 trường hy hữu tại Hà Nội.

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu
Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Hành trình đi tìm thân nhân cho con và tìm con đẻ "thất lạc" cho người mẹ đã và đang hướng đến một kết thúc có hậu

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Hành trình đi tìm thân nhân cho con và tìm con đẻ "thất lạc" cho người mẹ đã và đang hướng đến một kết thúc có hậu

Sau vụ nhầm con: Soi lại quy trình quản lý sau sinh hiện đại
Sau vụ nhầm con: Soi lại quy trình quản lý sau sinh hiện đại

Với quy trình quản lý sau sinh hiện đại bằng cách ghi thông tin mẹ và con vào chiếc vòng nhựa với mực không phai sau khoảng 20 năm khó xảy ra chuyện nhầm con.

Sau vụ nhầm con: Soi lại quy trình quản lý sau sinh hiện đại

Sau vụ nhầm con: Soi lại quy trình quản lý sau sinh hiện đại

Với quy trình quản lý sau sinh hiện đại bằng cách ghi thông tin mẹ và con vào chiếc vòng nhựa với mực không phai sau khoảng 20 năm khó xảy ra chuyện nhầm con.