Các cơ quan công quyền ở Hà Nội cắt giảm người làm việc tại trụ sở

VOV.VN - Thực hiện cách ly xã hội, nhiều cơ quan công quyền của Thủ đô Hà Nội đã cắt giảm người làm việc tại trụ sở cơ quan.

Phó Chánh Văn phòng UBND quận Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng, cho biết, quận Ba Đình tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ đầu mùa dịch Covid-19 nên đã có sự chủ động trong việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

Tại nhiều cơ quan công sở của Hà Nội đã hạn chế nhân viên đến cơ quan làm việc, thay vào đó là những bộ phận thiết yếu luôn ứng trực để phục vụ người dân và đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, các công việc, chương trình công tác được giao của các cơ quan, đơn vị vẫn phải bảo đảm theo kế hoạch đã được duyệt, chỉ thay đổi phương thức, địa điểm làm việc và cách thức làm việc là qua hệ thống công nghệ thông tin, họp trực tuyến.

Ngoài những người làm việc trực tuyến tại nhà, lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Việc phân công, giao việc và quản lý công việc dựa trên hệ thống phần mềm công nghệ thông tin, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến công sở. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, dựa vào tình hình thực tế của từng bộ phận và đưa ra những cách làm khác nhau. Nếu không liên quan đến công tác phòng dịch, công tác chuyên môn cần thiết,... thì lãnh đạo phòng ban đó sẽ có thể phân công nhân viên lên cơ quan theo hình thức luôn phiên, nhưng những người ở nhà phải làm việc online, ứng dụng công nghệ thông tin chứ không thể chơi không”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Theo ông Tùng, các phường chủ động và căn cứ vào tình hình thực tế, có phường giảm 30%, 10% hoặc không giảm. “Nếu giảm thì phải đảm bảo công tác chuyên môn để phục vụ người dân, qua đó cũng đảm bảo công tác chỉ đạo, tuyên truyền và chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Các bộ phận để đảm bảo cắt giảm thì nên thay đổi cách thức làm việc phù hợp với tình hình thực tế như việc chi trả trợ cấp, lương hưu có thể thay đổi bằng hình thức chi trả tại nhà hay qua hình thức chuyển khoản,... giúp người dân không phải đến trụ sở, tập trung đông người”.

Phường Ngọc Khánh cắt giảm người làm việc tại công sở nhưng vẫn đảm bảo lực lượng để triển khai phòng chống dịch.

Ông Viên Hải Tuệ - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, phường Ngọc Khánh đã chủ động giảm những bộ phận không cần thiết là 30% quân số trong đó chủ yếu là giảm bớt người làm ở bộ phận văn phòng, bộ phận 1 cửa, địa chính, đô thị,....

“Để đảm bảo công tác chuyên môn đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã thành lập 12 tiểu ban, cắm 5 chốt trên địa bàn,... sẽ báo cáo qua hình ảnh và làm việc trên các nhóm online như Zalo, Facebook để thực hiện nghiêm quy định. Kết hợp với đó chúng tôi tổ chức các chương trình truyền thanh cố định và lưu động tới từng nhà, ngõ hay các chợ... Kết hợp với Ủy ban, Đảng ủy phường cũng chỉ đạo xuống các đồng chí Bí thư Chi bộ để thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Ngoài tuyên truyền thì chúng tôi giao mặt trận tổ quốc phường kết nối với các nhà hảo tâm tặng quà miễn phí hay tặng khẩu trang, mũ chắn giọt cho người dân nhất là đối tượng chính sách”, ông Tuệ thông tin.

Công an phường Ngọc Khánh là đơn vị thiết yếu, luôn ứng trực để đảm bảo nhiệm vụ, qua đó cũng phân công, phối hợp xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm cách ly xã hội.

Trong khi đó, theo Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh, ngoài công tác ứng trực để đảm bảo công tác chuyên môn, đơn vị đã cho các tổ đi xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống Covid-19.

“Các tổ công tác của chúng tôi kết hợp với dân phòng cắm chốt và cả đi tuyên truyền lưu động. Lực lượng xuống từng địa bàn nhất là ở các vườn hoa, công viên, khu chợ để nhắc nhở. Đại bộ phận người dân đều tuân thủ tốt các quy định, tuy nhiên vẫn còn số ít trường hợp sau khi nhắc nhở đã cố tình vi phạm như việc tập trung đông người đánh cờ thì chúng tôi đã xử phạt 3 trường hợp như vậy”, Trung tá Nguyễn Đức Quý chia sẻ.

Theo lãnh đạo phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, đơn vị cũng đang tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid – 19 nhất là việc hạn chế tụ tập đông người.

Trung tá Bùi Trọng Phúc - Phó trưởng Công an phường Quán Thánh đi nhắc nhở người dân tại các vườn hoa, công viên.

“Công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt chúng tôi đang tiến hành nghiêm túc nhất là tại những địa điểm vườn hoa, công viên. Cho đến nay riêng lực lượng chức năng của phường đã xử lý 14 trường hợp không đeo khẩu trang. Những việc làm này đã góp phần giúp nhân dân nâng cao nhận thức và đồng thuận nhất trí cao”, Trung tá Bùi Trọng Phúc – Phó trưởng Công an phường Quán Thánh cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, từ đầu tháng 4 đến nay, tại các cơ quan công sở của Hà Nội như các phường của quận Cầu Giấy hay bộ phận “một cửa” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai,... đã phân công làm việc trực tuyến với những người làm việc tại nhà, luôn phiên nhau lên trực làm việc tại cơ quan để phục vụ nhân dân và đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn.

Người dân đến các cơ quan công sở ít đi vì dịch, cộng thêm nhân viên đã được phân công làm việc tại nhà khiến cho trụ sở phường, xã của Hà Nội vắng vẻ đi hẳn.

Theo đó, những người làm việc ở nhà chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và báo cáo lãnh đạo về tiến độ công việc và kết quả công tác. Những công việc phải họp thì hạn chế tập trung đông người mà có thể ứng dụng công nghệ thông tin hay hệ thống mạng xã hội nhưng phải đảm bảo hiệu quả trong công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên