Các lực lượng “trực chiến” thâu đêm đề phòng cháy rừng tái bùng phát

VOV.VN - Các lực lượng và phương tiện tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được huy động tối đa để tham gia chữa cháy rừng.

Như tin VOV đã đưa, tối 28/6, đám cháy rừng đã bùng phát ở Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Các lực lượng chức năng sau đó đã cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, trong ngày 29/6, lửa lại liên tục bùng phát lại vào lúc 2h và 11h, do nắng nóng gay gắt và gió thổi mạnh. Đặc biệt, đám cháy chuyển hướng lan rộng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh.

Khu vực cháy rừng cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 nên nguy cơ đe dọa đời sống người dân. Theo nhận định của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay ở huyện Nghi Xuân.

Các cơ quan chức năng khống chế đám cháy. (ảnh: Dân Trí)
Vụ cháy xảy ra từ 12h trưa ngày 28/6 đến 22h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng 29/6, ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát và cháy uy hiếp hàng chục hộ dân cư, cửa hàng xăng dầu, ngân hàng, khách sạn, và các hệ thống điện, nằm dọc dưới chân núi.

Trao đổi với phóng viên VOV tại hiện trường, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, đây là vụ cháy rừng nguy hiểm, diễn biến của vụ cháy rất phức tạp.

“Các đám cháy bùng lên ngay giữa đỉnh núi, sau đó lan dần xuống chân núi. Gỗ thông khô nằm phía dưới vẫn âm ỉ, trong khi các lực lượng đưa nước lên đỉnh núi dập lửa rất khó khăn. Lửa có thể tiếp tục bùng phát trở lại, nhất là khi có gió mạnh và nhiệt độ cao”, ông Nam nói.

Huyện Nghi Xuân đã tổ chức di dời các hộ dân ở ven chân núi và phối hợp các đơn vị kinh doanh xăng dầu, ngân hàng sơ tán, nhằm hạn chế tối thiểu nhất hậu quả có thể xảy ra. Hiện nay, các lực lượng đang phối hợp làm băng ngăn lửa, cụ thể là công an, quân sự huyện, Hải đội 102 Bộ đội biên phòng và đặc biệt là dân quân tự vệ ở các địa phương.     

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - ông Nguyễn Hải Nam, các lực lượng và phương tiện ở địa phương đã được huy động tối đa để tham gia chữa cháy rừng. Đặc biệt, trong đêm 29/6, các lực lượng được bố trí trực cả đêm để đề phòng lửa tái bùng phát.

Chiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, công an huyện Nghi Xuân cho biết, các cán bộ chiến sĩ ứng trực tại hiện trường để đề phòng lửa tái bùng phát trở lại và đặc biệt kịp thời hỗ trợ bảo vệ khu vực dân cư nếu có tình huống xấu xảy ra.

Đến nay, lực lượng tham gia chữa cháy rừng lên đến trên 500 người. Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện Nghi Xuân, cơ quan điều tra đã tạm giữ một người đàn ông trú ở thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) để điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy rừng ở Hà Tĩnh bùng phát trở lại uy hiếp trạm xăng
Cháy rừng ở Hà Tĩnh bùng phát trở lại uy hiếp trạm xăng

VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), vụ cháy lại bùng phát trở lại, uy hiếp trạm xăng, khách sạn và nhiều nhà dân sát khu vực cháy.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh bùng phát trở lại uy hiếp trạm xăng

Cháy rừng ở Hà Tĩnh bùng phát trở lại uy hiếp trạm xăng

VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), vụ cháy lại bùng phát trở lại, uy hiếp trạm xăng, khách sạn và nhiều nhà dân sát khu vực cháy.

Tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh
Tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Vụ cháy rừng tạo nên một khung cảnh kinh hoàng, biển lửa như nuốt gọn khu rừng thông rộng lớn, hàng trăm người dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

Tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Vụ cháy rừng tạo nên một khung cảnh kinh hoàng, biển lửa như nuốt gọn khu rừng thông rộng lớn, hàng trăm người dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh: Đã không chế được ngọn lửa
Vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh: Đã không chế được ngọn lửa

VOV.VN - Sau 9 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa.

Vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh: Đã không chế được ngọn lửa

Vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh: Đã không chế được ngọn lửa

VOV.VN - Sau 9 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa.