Phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện biên giới Ea Súp

VOV.VN - Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn nhằm lấy đất rừng làm rẫy vừa được phát hiện tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, từ đầu tháng 4/2022 tới nay.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, chiều (27/4), nhóm phóng viên đã đến hiện trường vụ phá rừng tại Tiểu khu 238, địa bàn xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.  

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đi từ trung tâm huyện Ea Súp đến ngã 3 Cư M’lan rẽ phải vào quốc lộ 29. Đi khoảng 25 km, xe của nhóm phóng viên tiếp tục rẽ phải vào con đường đất dẫn vào Tiểu khu 238 liền kề với Tiểu khu 239 thuộc Công ty Hoàng Gia Phát đang thực hiện dự án trồng rừng.

Đi vào khoảng 3km là hiện trường vài chục ha rừng khộp mới bị đốn hạ, cây gỗ nằm la liệt, nhiều cây vẫn còn tươi. Đi thêm khoảng 1 km nữa, phía bên phải là nhiều điểm rừng bị tàn phá. Đặc điểm chung của các khu rừng bị phá là gỗ được cắt ngắn thành từng đoạn, rồi chất thành đống; đường kính cây từ 15cm đến dưới 60cm, dài từ 80cm đến 1 mét. Gỗ ở đây chủ yếu là gỗ tạp. Gỗ thường bị đốt cháy xém.

Một người dân sinh sống gần khu vực này cho hay: “Nạn phá rừng đã diễn ra nhiều ngày, diện tích rừng bị tàn phá thuộc Tiểu khu 238, được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty Hoàng Đại Phu trông coi, bảo vệ. Khi phát hiện phá rừng, ngành chức năng cho hai xe đến chở mấy ngày nay, nhưng chưa hết. Họ còn cắt cử cả cán bộ xã tới trông coi, bảo vệ hiện trường”.

Ông Nguyễn Ngọc Luật - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung xác nhận, vụ phá rừng tại Tiểu khu 238 được phát hiện vào ngày 20/4. Hiện, xã đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và đang phối hợp với Hạt kiểm lâm Ea Súp thống kê diện tích rừng, thu gom gỗ tại hiện trường mang về bảo quản, đồng thời, tiến hành điều tra xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Ngọc Luật cho biết thêm, chưa có con số thông kê cụ thể diện tích rừng bị tàn phá cũng như trữ lượng và chủng loại gỗ.  Sau khi thống kê xong, chúng tôi sẽ làm báo cáo hoàn chỉnh để gửi cấp trên.

Như vậy, đây là vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai tại huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được phát hiện từ đầu tháng 4/2022 tới nay. Vào sáng 1/4, cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã phát hiện vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Tiểu khu 205, xã Ya Tờ Mốt, tổng diện tích lên tới trên 380 ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn Ea Sô: Bắt thêm trạm phó kiểm lâm
Vụ phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn Ea Sô: Bắt thêm trạm phó kiểm lâm

VOV.VN - Người này đã thỏa thuận với bị can Hoàng Công Ý - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 để một nhóm lâm tặc có thể vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép. 

Vụ phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn Ea Sô: Bắt thêm trạm phó kiểm lâm

Vụ phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn Ea Sô: Bắt thêm trạm phó kiểm lâm

VOV.VN - Người này đã thỏa thuận với bị can Hoàng Công Ý - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 để một nhóm lâm tặc có thể vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép. 

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn
Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại Krông Bông – Đắk Lắk
Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại Krông Bông – Đắk Lắk

VOV.VN - Các đối tượng đốn hạ hàng loạt cây lớn rồi dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng. Tổng khối lượng gỗ đo đếm được tại hiện trường gần 39m3

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại Krông Bông – Đắk Lắk

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại Krông Bông – Đắk Lắk

VOV.VN - Các đối tượng đốn hạ hàng loạt cây lớn rồi dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng. Tổng khối lượng gỗ đo đếm được tại hiện trường gần 39m3