Cận cảnh khu dân cư ‘ăn, ngủ cạnh người chết’ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cứ đến ngày rằm, mùng 1 là dân tổ 33, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ngộp thở vì khói hương từ những ngôi mộ vây quanh sân, ngõ.

Theo ghi nhận của PV, tại tổ 33, hàng trăm ngôi mộ nằm ken kín trong khu dân cư, thậm chí nằm ngay trong sân.

Bà Loan, người dân ở đây, cho biết khu vực này trước là nghĩa địa. Cách đây khoảng hơn chục năm, khi quỹ đất ngày càng ít đi, dân xây nhà lấn dần vào nghĩa địa và đến giờ thì nhà “nhập” chung với mồ mả.

“Bây giờ nhiều gia đình có mồ mả nằm trong sân, trước cổng, bên hông. Mồ mả và nhà cửa nằm san sát nhau nên chúng tôi thường nói vui rằng mình đang sống chung với người chết”, bà Loan cho biết.

Ngôi mộ nằm trong khu dân cư thuộc phường Hòa Khánh Nam. 

Ông Thành, cư dân khác của tổ 33, phàn nàn rằng ngày thường còn đỡ chứ những hôm rằm, mồng một hay Tết thì cả khu phố như muốn ngộp thở vì khói hương. “Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là tình trạng ô nhiễm mỗi trường vì những khi mưa lớn là cả khu dân cư bị ngập. Ai dám chắc nước ngầm từ mồ mả không tràn ra, thấm vào cây trồng của người dân”, ông Thành lo lắng.

Người đàn ông này cũng cho biết, những người mới đến sống ở đây như sinh viên, công nhân thuê trọ chẳng dám ra khỏi nhà vào ban đêm.

Chúng tôi quen rồi nên thấy bình thường chứ người nơi khác đến thì lạnh gáy vì nhìn đâu cũng thấy mồ mả”, bà Loan nói và bày tỏ mong muốn chính quyền các cấp sớm quan tâm di dời mồ mả để người dân yên tâm xây dựng, sửa chữa nhà cửa kiên cố, ổn định cuộc sống.

Không chỉ tổ 33, hàng trăm hộ dân thuộc các tổ dân phố số 14, 21, 37, khu Cẩm Túc... (thuộc phường Hòa Khánh Nam) cũng chịu cảnh “sống chung với người chết” hàng chục năm nay.

Họ cho biết, cách đây hơn 15 năm, khu vực này nằm trong diện quy hoạch của Dự án Ga đường sắt Đà Nẵng, Khu đô thị Bắc nhà ga. Người dân hy vọng nếu dự án triển khai, khu vực này bị giải tỏa, họ sẽ chuyển đến nơi ở mới nhưng hiện vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Dự án được công bố quy hoạch nhưng rồi treo từ đó đến nay”, ông Thành cho biết.

 Một góc khu dân cư tổ 33, phường Hòa Khánh Nam.

Theo số liệu từ UBND phường Hòa Khánh Nam, hiện trên địa bàn có gần 2.000 ngôi mộ (mộ xây và mộ đất) nằm trong các khu dân cư, sát nhà dân chưa được di dời. Trong đó, tổ 33 có gần 400 ngôi mộ, khu Cẩm Túc có 427 mộ, tổ 21 có 593 mộ. Những ngôi mộ này đa số nằm ven đường kiệt, sát tường nhà, một số nằm trong sân nhà.

Lãnh đạo phường thừa nhận, các dự án “treo” khiến cuộc sống của dân gặp nhiều khó khăn, kèm theo đó là các hệ lụy trong quản lý trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản cũng như các vấn đề an sinh xã hội.

Người dân không chỉ khó khăn trong việc xây dựng nhà ở mà hàng nghìn ngôi mộ ken kín trong khu dân cư chưa được di dời cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt”, lãnh đạo phường cho biết.

Cũng theo UBND phường Hòa Khánh Nam, vừa qua Sở Xây dựng yêu cầu phường thống kê số lượng mồ mả trên địa bàn để di dời nhưng cụ thể thời gian nào triển khai thì chưa biết vì công việc này rất khó khăn, đặc biệt là kinh phí.

Người dân kiến nghị, chính quyền cơ sở cũng mong muốn di dời mồ mả, nhưng đây không phải là chuyện đơn giản và cấp phường thì không thể thực hiện được”, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết thêm.

Một số hình ảnh mồ mả ken kín khu dân cư:

 Người dân cứ mở cửa ra là thấy mồ mả.
 Mồ mả và nhà dân nằm san sát nhau.
Cảnh thâm u khiến nhiều người lần đầu đến đây không khỏi lạnh gáy. 
Ngôi nhà đang xây bị ngôi mộ "án ngữ" mặt tiền. 
Hàng chục năm qua, dân phường Hòa Khánh Nam chịu cảnh "sống chung với người chết". 
 Những ngôi mộ có cốt nền cao hơn nhà dân.
Đường trong khu phố "sống chung với người chết". 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư
Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

VOV.VN - Đặt mục tiêu đến 1/7/2019 sẽ di dời toàn cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư, tuy nhiên đến 10/2019 Bình Thuận vẫn chưa di dời được cơ sở nào.

Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

VOV.VN - Đặt mục tiêu đến 1/7/2019 sẽ di dời toàn cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư, tuy nhiên đến 10/2019 Bình Thuận vẫn chưa di dời được cơ sở nào.

Dự án khu dân cư Long Phú tại Long An được hợp thức hóa sai phạm?
Dự án khu dân cư Long Phú tại Long An được hợp thức hóa sai phạm?

VOV.VN - Theo tỉnh Long An, đây thực chất là dự án được mang tên Long Phú Villa Long An đã bị Thanh tra xây dựng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Dự án khu dân cư Long Phú tại Long An được hợp thức hóa sai phạm?

Dự án khu dân cư Long Phú tại Long An được hợp thức hóa sai phạm?

VOV.VN - Theo tỉnh Long An, đây thực chất là dự án được mang tên Long Phú Villa Long An đã bị Thanh tra xây dựng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Viwaco miễn phí súc xả bể nước bị nhiễm mùi lạ cho khu dân cư
Viwaco miễn phí súc xả bể nước bị nhiễm mùi lạ cho khu dân cư

Chiều 15/10,Viwaco đã tiến hành súc xả hệ thống đường ống, bể chứa do Công ty quản lý và hệ thống bể chứa nước sạch cho một số khu chung cư.

Viwaco miễn phí súc xả bể nước bị nhiễm mùi lạ cho khu dân cư

Viwaco miễn phí súc xả bể nước bị nhiễm mùi lạ cho khu dân cư

Chiều 15/10,Viwaco đã tiến hành súc xả hệ thống đường ống, bể chứa do Công ty quản lý và hệ thống bể chứa nước sạch cho một số khu chung cư.