Cần sớm có báo cáo môi trường về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

VOV.VN - Các chuyên gia, chính quyền và người dân đang mong mỏi báo cáo kết luận chính thức về thực trạng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Người dân mong chờ kết luận chính thức về chất lượng môi trường

Ngay cạnh nơi xảy ra vụ cháy (nhà kho công ty Rạng Đông) có những bức tường, mái tôn mới sụp đổ do giặc lửa, cho tới lúc này khói và bụi vẫn còn bốc ra theo chiều gió.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Những khối tro tàn lẫn trong những mảnh vỡ thủy tinh của bóng điện nằm ngổn ngang trong nhà xưởng và tràn cả ra con ngõ 342 đường Thượng Đình, Thanh Xuân Hà Nội.

Thế nhưng, cách đó chỉ chừng vài mét, những quán bún cá, cháo lòng, cơm bình dân… vẫn đang đông khách ăn uống. Những quán bán thịt tôm cá, rau quả tươi sống vẫn tấp nập người mua bán.

Bà Liên, chủ sạp thịt lợn cho biết, hàng ngày bà bán hàng ở đây và hôm nay cũng vậy, khách mua không hề giảm.

“Tôi nghĩ mọi người không nên hoang mang, tôi vẫn sinh hoạt bình thường sau vụ cháy. Nếu không biết thì đợi các nhà nghiên cứu công bố kết quả rồi đề phòng cũng không muộn”, bà Liên nói.

Trái với sự thản nhiên của bà Liên, ông Sơn (nhà đối diện với bức tường sụp đổ vì cháy của nhà máy Rạng Đông) cho biết, đã cho 4 thành viên của gia đình sơ tán đi nơi khác. Sinh sống ngay sát với khu nhà xưởng của nhà máy Rạng Đông, trong những năm qua, ông Sơn luôn lo lắng về vấn đề môi trường có đảm bảo hay không? Khuyến cáo của phường Hạ Đình khiến ông không chỉ lo lắng mà thực sự sợ hãi.

Người dân buôn bán thực phẩm ngay cạnh nơi xảy ra cháy.

“Nhà tôi hiện có 5 nhân khẩu, nhưng ngay sau vụ cháy đã phải di tản sang nhà anh em họ hàng, chỉ còn tôi ở lại để trông nhà. Sau khi xảy ra vụ cháy khủng khiếp và khi có khuyến nghị của UBND phường Hạ Đình thì chúng tôi vô cùng sợ hãi vì môi trường sống của chúng tôi đang bị đe dọa thực sự. Khu này trước kia chúng tôi có nghe đến việc di dời các nhà máy đi nơi khác nhưng thực tế không biết bao giờ họ đi. Chúng tôi rất lo ngại về môi trường, thực phẩm,…vì thực tế mình không thể không ăn, không hít không khí,…con cái học hành, gia đình sinh hoạt bị tác động vô cùng lớn, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn”.

Cập nhật số liệu quan trắc để có biện pháp cảnh báo chính thức

Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, nhà máy Rạng Đông chủ yếu sản xuất bóng đèn và phích nước do đó có chứa rất nhiều hóa chất và kim loại như chì, lưu huỳnh, thủy ngân....

"Lửa cháy có thể khiến các hóa chất và kim loại này bị bốc hơi bay vào trong không khí. Theo thời gian, các hóa chất và kim loại này rơi xuống môi trường, hòa vào nước... Vì thế con người có thể hít vào gây ảnh hưởng sức khỏe. Hoặc có thể các hóa chất và kim loại này trôi theo nước rơi vào rau, củ quả, hoặc vật nuôi hít vào từ đó nếu sử dụng thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng", ông Thịnh phân tích.

Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, hủy ngân sau khi bị phát tán sẽ ngấm vào đất, nước ngầm, không khí,… gây nguy hiểm vô cùng lớn đến môi trường. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp cảnh báo chính thức cho người dân phòng tránh để đảm bảo sức khỏe.

“Thông tin bên trong nhà kho vụ cháy có gì cũng chưa rõ hết, cần hết sức đề phòng và liên tục có cập nhật số liệu quan trắc để người dân còn biết mà phòng tránh kịp thời”, Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ cháy, chiều 30/8, lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình vừa có quyết định thu hồi văn bản số 112 có nội dung khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm tự nuôi trồng, nước trong bán kính 1km từ Công ty Rạng Đông. Lý do được đưa ra là văn bản này được ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiệt độ đám cháy tại công ty Rạng Đông vẫn rất cao, có thể bùng phát
Nhiệt độ đám cháy tại công ty Rạng Đông vẫn rất cao, có thể bùng phát

VOV.VN - Theo nhận định của lực lượng cứu hoả, nhiệt độ bên trong đám cháy vẫn rất cao, có thể bùng phát trở lại, các máy bơm nước vẫn trực chiến để khống chế.

Nhiệt độ đám cháy tại công ty Rạng Đông vẫn rất cao, có thể bùng phát

Nhiệt độ đám cháy tại công ty Rạng Đông vẫn rất cao, có thể bùng phát

VOV.VN - Theo nhận định của lực lượng cứu hoả, nhiệt độ bên trong đám cháy vẫn rất cao, có thể bùng phát trở lại, các máy bơm nước vẫn trực chiến để khống chế.

Cảnh đổ nát tại kho hàng Công ty Rạng Đông nhìn từ trên cao
Cảnh đổ nát tại kho hàng Công ty Rạng Đông nhìn từ trên cao

VOV.VN - Sau vụ cháy kinh hoàng suốt đêm qua, những gì còn lại của công ty Rạng Đông là khung cảnh hoang tàn nhìn từ trên cao.

Cảnh đổ nát tại kho hàng Công ty Rạng Đông nhìn từ trên cao

Cảnh đổ nát tại kho hàng Công ty Rạng Đông nhìn từ trên cao

VOV.VN - Sau vụ cháy kinh hoàng suốt đêm qua, những gì còn lại của công ty Rạng Đông là khung cảnh hoang tàn nhìn từ trên cao.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông
Điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông

VOV.VN -Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội cho biết, đến 3h sáng nay (29/8), đám cháy ở Công ty Phích nước Rạng Đông cơ bản được dập tắt.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông

Điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông

VOV.VN -Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội cho biết, đến 3h sáng nay (29/8), đám cháy ở Công ty Phích nước Rạng Đông cơ bản được dập tắt.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy công ty Rạng Đông
Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy công ty Rạng Đông

VOV.VN - Cuộc sống của người dân ở phố Hạ Đình (Hà Nội) đảo lộn hoàn toàn khi vụ cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông cả đêm không dập tắt được.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy công ty Rạng Đông

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy công ty Rạng Đông

VOV.VN - Cuộc sống của người dân ở phố Hạ Đình (Hà Nội) đảo lộn hoàn toàn khi vụ cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông cả đêm không dập tắt được.

Cháy Công ty Rạng Đông: “Có bóng đèn huỳnh quang đương nhiên có thủy ngân”
Cháy Công ty Rạng Đông: “Có bóng đèn huỳnh quang đương nhiên có thủy ngân”

VOV.VN - Đây sẽ là hậu quả khủng khiếp về môi trường và sức khỏe tại khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tối ngày 28/9.

Cháy Công ty Rạng Đông: “Có bóng đèn huỳnh quang đương nhiên có thủy ngân”

Cháy Công ty Rạng Đông: “Có bóng đèn huỳnh quang đương nhiên có thủy ngân”

VOV.VN - Đây sẽ là hậu quả khủng khiếp về môi trường và sức khỏe tại khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tối ngày 28/9.

Khuyến cáo không dùng thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy công ty Rạng Đông
Khuyến cáo không dùng thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy công ty Rạng Đông

VOV.VN - UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra văn bản khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm nuôi trồng trong bán kính 1km kể từ kho bị cháy

Khuyến cáo không dùng thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy công ty Rạng Đông

Khuyến cáo không dùng thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy công ty Rạng Đông

VOV.VN - UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra văn bản khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm nuôi trồng trong bán kính 1km kể từ kho bị cháy