Cảnh báo đối tượng “lạ” có mặt tại cổng trường dụ dỗ học sinh bỏ học

VOV.VN - Nạn nhân là em  Nguyễn Thị Kim P. học sinh lớp 8  của Trường THCS Dưỡng Điềm (ngụ ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Ngày 6/12, ông Huỳnh Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Dưỡng Điềm (xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xác nhận, có một nữ sinh khối 8 của trường vừa bị đối lượng “lạ” dụ dỗ bỏ học đi xa. Rất may em này kịp thời thức tỉnh trốn về nhà và trở lại lớp học bình thường.

Cổng trường THCS Dưỡng Điềm- nơi xuất hiện người "lạ mặt" đã dụ dỗ nữ  sinh bỏ học đi xa ( Ảnh: Nhật Trường)

Qua tìm hiểu của PV VOV, nạn nhân là em  Nguyễn Thị Kim P. học sinh lớp 8  của Trường THCS Dưỡng Điềm (ngụ ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành). 

Mới đây, em bị một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, dưới 40 tuổi, làm nghề bán truyện tranh trước cổng trường nhiều lần tiếp xúc và dụ dỗ em đi chơi xa, đi làm  để kiếm nhiều tiền…

Sau 3 lần rủ rê, em đã đồng ý lên ô tô 16 chỗ ngồi của người phụ nữ này để “đi xa”. Em P cho biết,  khi lên ô tô, có uống một chai nước suối, sau đó em cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Ô tô trên đường đi đến bến xe Miền Tây (TP. Hồ Chí Minh) có dừng đậu một vài điểm để đón rước một số thanh thiếu niên khác.

Tại bến xe miền Tây, em Nguyễn Thị Kim P đã tỉnh táo và nghi vấn điện thoại về người thân trong gia đình. Được sự trợ giúp của tài xế, em đã trốn thoát ra khỏi xe và được người thân đón về.

Trao đổi với PV em P. cho biết, không biết người phụ nữ này là ai, và  rủ em đi xa nhằm mục đích gì. Tại thời điểm đó, em chỉ biết nghe theo lời "ngon ngọt” người này để đi du lịch xa, sau đó làm kiếm tiền.

Cô Nguyễn Thanh Thúy là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Thị Kim P cho biết, sau khi thoát về gia đình, tâm lý em P không ổn định, phải nghỉ học gần cả tuần lễ. Hiện nay sức khỏe, tâm lý của em đã phục hồi và đến lớp học tập bình thường. Riêng gia đình em mỗi ngày, đưa đón em đi học không để em tự đi xe đạp như trước. 

  Cô Nguyễn Thanh Thúy  và em  Nguyễn Thị Kim P.

Qua vụ này,  là điều cảnh báo đến các phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường học trong việc quản lý, giáo dục học sinh, không để các đối tượng xấu rủ rê, dụ dỗ các em bỏ học với mục đích chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến việc học cũng như sự an toàn về tính mạng các em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lặn lội đường xa” để dụ dỗ thiếu nữ
“Lặn lội đường xa” để dụ dỗ thiếu nữ

Qua mạng xã hội Facebook, Trường có quen biết P. và nảy sinh tình cảm yêu đương. Trường đưa cháu N. về Quảng Bình chơi rồi quan hệ tình dục.

“Lặn lội đường xa” để dụ dỗ thiếu nữ

“Lặn lội đường xa” để dụ dỗ thiếu nữ

Qua mạng xã hội Facebook, Trường có quen biết P. và nảy sinh tình cảm yêu đương. Trường đưa cháu N. về Quảng Bình chơi rồi quan hệ tình dục.

Dụ dỗ trẻ em đi làm ở quán karaoke rồi cho uống thuốc lắc
Dụ dỗ trẻ em đi làm ở quán karaoke rồi cho uống thuốc lắc

VOV.VN - Trong số các em được đưa đi làm việc tại các quán karaoke ở phía Bắc có em dưới 16 tuổi.

Dụ dỗ trẻ em đi làm ở quán karaoke rồi cho uống thuốc lắc

Dụ dỗ trẻ em đi làm ở quán karaoke rồi cho uống thuốc lắc

VOV.VN - Trong số các em được đưa đi làm việc tại các quán karaoke ở phía Bắc có em dưới 16 tuổi.

Thủ đoạn dụ dỗ các cô gái ở quán karaoke để lừa bán sang Trung Quốc
Thủ đoạn dụ dỗ các cô gái ở quán karaoke để lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Lợi dụng quen biết hoặc làm quen với nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, quán karaoke, 2 đối tượng đã lừa bán họ sang Trung Quốc kiếm lời.

Thủ đoạn dụ dỗ các cô gái ở quán karaoke để lừa bán sang Trung Quốc

Thủ đoạn dụ dỗ các cô gái ở quán karaoke để lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Lợi dụng quen biết hoặc làm quen với nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, quán karaoke, 2 đối tượng đã lừa bán họ sang Trung Quốc kiếm lời.