Chặn xe đưa đón công nhân vì… nhà trọ ế khách

VOV.VN -Nhiều người chặn không cho chuyến xe đưa đón công nhân vì cho rằng ảnh hưởng đến việc kinh doanh phòng trọ của mình.

Sáng 22/6, rất đông công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cấm, đóng tại địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã đứng trước cổng công ty, không vào làm việc để phản đối hành động tự ý chặn xe đưa đón công nhân, cấm đường của một số người dân xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Những chuyến xe đưa đón công nhân phải dừng lại cách nơi làm việc khoảng 3km

Trước đó, từ sáng 20/6, một số người dân xã Nghi Xá đã tập trung tại ngã 3 tuyến đường chính dẫn vào Khu công nghiệp Nam Cấm không cho các xe đưa đón công nhân đi vào tuyến đường này. Buộc những chuyến xe phải dừng tại khu vực ngã 3 cách nơi làm việc của công nhân khoảng 3km. Việc làm trên đã buộc hàng trăm công nhân phải đi bộ đến nơi làm việc.

Trước hành động bất chấp pháp luật, tự ý cấm đường, chặn xe, buộc công nhân phải đi bộ đã khiến những công nhân tại đây vô cùng bức xúc. “Việc ở trọ hay không là quyết định, chọn lựa của chúng tôi, tại sao người dân lại có thể tự ý chặn xe bắt chúng tôi phải đi bộ như thế là vô cùng phi lý, mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết để chúng tôi yên tâm làm việc”, một công nhân bức xúc.

Nhiều công nhân bức xúc trước hành động coi thường pháp luật của một số người dân tại đây

Theo tìm hiểu được biết, từ khi Khu công nghiệp Nam cấm đi vào hoạt động, những hộ dân sống cạnh đây đã xây hàng loạt dãy trọ với khoảng 1.000 phòng cho thuê. Tuy nhiên, từ khi những chuyến xe đưa đón công nhân từ nhà ở đến nơi làm việc chính thức được đưa vào hoạt động, nhiều công nhân đã không còn thuê trọ nữa. Vì thế, nhiều nhà trọ bỗng trở nên vắng khách, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những người dân. Đây là nguyên nhân khiến người dân đã tự ý cấm đường, chặn xe, buộc công nhân phải đi bộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Duy Dương, Trưởng công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cho biết: “Việc người dân chặn xe là trái pháp luật nên chúng tôi đã tuyên truyền vận động người dân không chặn xe nữa. Sáng nay, có khoảng 50 người đã chặn khoảng 10 xe ô tô chở công nhân đi làm. Nhận được thông tin, chúng tôi lập tức ra hiện trường, đồng thời điện báo công an huyện để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi ném vỡ kính xe
Côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi ném vỡ kính xe

Đang trên đường chở cáy từ Thanh Hóa ra Nam Định tiêu thụ, chiếc xe tải bất ngờ bị chục tên côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi dùng gạch đá ném vỡ kính xe.

Côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi ném vỡ kính xe

Côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi ném vỡ kính xe

Đang trên đường chở cáy từ Thanh Hóa ra Nam Định tiêu thụ, chiếc xe tải bất ngờ bị chục tên côn đồ chặn xe đổ xăng dọa đốt rồi dùng gạch đá ném vỡ kính xe.

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38
Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì hàng ngày chịu khói bụi từ Quốc lộ 38, người dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lại tiếp tục chặn xe.

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì hàng ngày chịu khói bụi từ Quốc lộ 38, người dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lại tiếp tục chặn xe.

Mang dao, rựa chặn xe xin tiền trong đêm
Mang dao, rựa chặn xe xin tiền trong đêm

Trí và Duy mang theo dao, rựa đến phía đông chân đèo An Khê để tiếp cận nhiều người đi đường trong đêm tối để cưỡng đoạt tài sản.

Mang dao, rựa chặn xe xin tiền trong đêm

Mang dao, rựa chặn xe xin tiền trong đêm

Trí và Duy mang theo dao, rựa đến phía đông chân đèo An Khê để tiếp cận nhiều người đi đường trong đêm tối để cưỡng đoạt tài sản.