Chất thải từ Formosa được vận chuyển, chôn lấp khắp nơi

VOV.VN - Nhiều điểm đổ chất thải công nghiệp nguy hại của Formosa liên tiếp được phát hiện ở Hà Tĩnh và Phú Thọ.

Đến chiều 16/7, công tác di dời toàn bộ chất thải của nhà máy Formosa (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa - Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) chôn lấp trái phép tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, đã hoàn thành. Số lượng cất bốc tính cả chất thải và đất vào khoảng 300 tấn.

Chất thải từ Formosa được chôn lấp ở thị xã Kỳ Anh

Toàn bộ khối lượng chất thải sau khi được cất bốc thu gom về sẽ được niêm phong tạm giữ tại kho của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. Khu vực chôn lấp chất thải ở trang trại của ông Hòa cũng bị niêm phong để phục vụ lấy mẫu phân tích môi trường.

Trong khi đó, người dân ở tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh vừa phát hiện thêm một hố chôn chất thải Formosa ở vị trí khu công viên của Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát môi trường, Sở TN&MT Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền phường Sông Trí đã lập biên bản, xác định có thêm một hố chôn chất thải Formosa. Đáng chú ý là hố chôn chất thải này lại được chôn ở công viên của Công ty Môi trường - Đô thị Kỳ Anh do ông Lê Quang Hòa làm Giám đốc.

Liên quan đến thông tin khoảng 50-70 tấn rác thải sinh hoạt, xây dựng có nguồn gốc từ nhà máy Formosa đổ tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết huyện đã đến kiểm tra, lập biên bản và báo cáo cho tỉnh về lấy mẫu. Ông Vĩnh xác nhận: “Toàn bộ số rác trên đã được đổ ở đây nhiều năm. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, chúng tôi sẽ thu gom, di dời toàn bộ số rác này về nơi xử lý an toàn”.

Tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, ngay sau khi có thông tin Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển 145,5 tấn chất thải nguy hại của Formosa đưa về Phú Thọ xử lý, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, qua xác minh điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Phòng cảnh sát môi trường Phú Thọ, số lượng chất thải nguy hại mà Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đưa về Phú Thọ chỉ là thùng phuy, bóng đèn huỳnh quang thải và giẻ lau dính dầu thải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thêm 10 tấn chất thải của Formosa trong khu dân cư
Phát hiện thêm 10 tấn chất thải của Formosa trong khu dân cư

Chất thải được Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh lấy từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh về với số lượng khoảng 10 tấn.  

Phát hiện thêm 10 tấn chất thải của Formosa trong khu dân cư

Phát hiện thêm 10 tấn chất thải của Formosa trong khu dân cư

Chất thải được Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh lấy từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh về với số lượng khoảng 10 tấn.  

Formosa lên tiếng về 100 tấn chất thải chôn trong trang trại
Formosa lên tiếng về 100 tấn chất thải chôn trong trang trại

VOV.VN - Formosa khẳng định vụ chôn chất thải ở trang trại là lỗi của Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.

Formosa lên tiếng về 100 tấn chất thải chôn trong trang trại

Formosa lên tiếng về 100 tấn chất thải chôn trong trang trại

VOV.VN - Formosa khẳng định vụ chôn chất thải ở trang trại là lỗi của Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.

Vụ chôn lấp chất thải của Formosa: Cần xử lý hình sự để làm gương
Vụ chôn lấp chất thải của Formosa: Cần xử lý hình sự để làm gương

VOV.VN -Những ai đứng sau bao che, lén lút cho việc chôn lấp và ông Giám đốc Công ty Môi trường rõ ràng vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm.

Vụ chôn lấp chất thải của Formosa: Cần xử lý hình sự để làm gương

Vụ chôn lấp chất thải của Formosa: Cần xử lý hình sự để làm gương

VOV.VN -Những ai đứng sau bao che, lén lút cho việc chôn lấp và ông Giám đốc Công ty Môi trường rõ ràng vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm.