Cháy xưởng chế biến gỗ ván ép, hàng tỷ đồng tài sản bị “hóa vàng“

VOV.VN -Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng chế biến gỗ ván ép tại Khu công nghiệp Hòa Phú.

Xưởng gỗ bị cháy rụi là tài sản của Công ty cổ phần chế biến nông lâm Tây Nguyên, đặt tại khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, do ông Đoàn Văn Lương (45 tuổi) làm chủ. Xưởng gỗ này mới hoạt động chế biến gỗ ván ép từ đầu tháng 1/2020.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h sáng nay (10/4), xuất phát từ khu vực chứa vỏ bào, mùn cưa ép ván của công ty. Do thời tiết khô hanh, các vật liệu đều dễ cháy, nên lửa bùng phát nhanh và mạnh. Khi phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 6 xe cứu hỏa và khoảng 50 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường triển khai dập lửa.

Khoảng gần 2 tiếng sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy vậy toàn bộ kho chứa hàng hơn 400 m2 cùng các thiết bị máy móc và một phần văn phòng của Công ty đã bị cháy rụi.

 Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên