Chuột ngọc cõng quất, quất đĩnh vàng Tứ Liên tiền triệu vẫn hút khách

VOV.VN - Để phục vụ thị hiếu người dân, năm Canh Tý, các nhà vườn tại Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cho ra nhiều mẫu quất bonsai độc lạ, hút khách.

Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng thời điểm này tại làng Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã rất nhộn nhịp khách đến tham quan vườn, đặt mua quất cảnh chơi Tết. 
Tết Canh Tý, nhiều nhà vườn tại Tứ Liên cho ra những mẫu quất bon sai độc đáo như chuột ngọc cõng quất.

 
Anh Phạm Ngọc Huy, chủ nhà vườn tại Tứ Liên cho biết, để phục vụ Tết Nguyên đán Canh tý, nhà vườn có nhiều mẫu quất bonsai như chuột ngọc cõng quất, cây gốc già, cây thác đổ, cây dáng long, phượng, vũ... Quất có nhiều mẫu với các giá thành khác nhau. Theo anh Huy, với khoảng 500.000 đồng, người chơi đã có thể có được một chậu quất cảnh, nhưng với những dáng cây bonsai đẹp giá có thể giao động từ 2-4 triệu đồng, thậm chí nhiều gốc quất già chỉ cho thuê, chứ không bán, giá thuê đã hơn 10 triệu/gốc.
Anh Phạm Ngọc Huy cho biết, quất bonsai đẹp là phải có đủ cả lá lộc, hoa, quả xanh, quả ương và quả chín. Thời tiết năm nay mưa ít, nên để có vườn quất đẹp, người trồng phải tốn nhiều công tưới dưỡng. Nhiều gốc quất bị hỏng, song dự kiến vẫn đủ để phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý với mức giá bình ổn như các năm trước.

Năm nay, nhiều nhà vườn tại Tứ Liên tạo dáng quất trên các bình hình chuột theo đúng năm Canh Tý.
Chuột vàng cõng quất mang theo tài, lộc...

Ngoài ra, các nhà vườn cũng có thêm nhiều mẫu quất bonsai khác. 
Ông Thọ đỡ quất mang theo những mong muốn tốt đẹp trong năm mới.
Quất cũng được tạo dáng trong các khuôn hình vàng thỏi để tạo ra quả quất hình thỏi vàng vào dịp Tết. Theo các nghệ nhân tại Tứ Liên, muốn có quất vàng thỏi, ngay từ khi quất vừa ra quả còn xanh, người trồng đã phải tạo khuôn để quất phát triển theo hình định sẵn.
Các gốc quất già giá có giá thuê cả chục triệu đồng, song vẫn rất hút khách dịp Tết. 
 
Thời điểm này, tại các nhà vườn đã có rất nhiều khách đến đặt mua quất cảnh. 
Để mua được những gốc quất ưng ý, nhiều khách phải đến vườn từ khá sớm để chọn. 
Làng quất cảnh Tứ Liên thu hút nhiều khách đến tham quan và mua quất dịp cuối năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết
Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

VOV.VN - Huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) là vựa quất lớn nhất miền Bắc, diện tích đất trồng quất toàn huyện là hơn 300 ha.

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

VOV.VN - Huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) là vựa quất lớn nhất miền Bắc, diện tích đất trồng quất toàn huyện là hơn 300 ha.

Quất cảnh Tết hình hồ lô ở Hưng Yên “cháy hàng“
Quất cảnh Tết hình hồ lô ở Hưng Yên “cháy hàng“

VOV.VN - Nhờ ý tưởng độc đáo ép quất cảnh Tết ra quả hình hồ lô, nông dân tại huyện Văn Giang, Hưng Yên không còn hàng để bán trong dịp Tết này.

Quất cảnh Tết hình hồ lô ở Hưng Yên “cháy hàng“

Quất cảnh Tết hình hồ lô ở Hưng Yên “cháy hàng“

VOV.VN - Nhờ ý tưởng độc đáo ép quất cảnh Tết ra quả hình hồ lô, nông dân tại huyện Văn Giang, Hưng Yên không còn hàng để bán trong dịp Tết này.

Hội An đấu giá quất cảnh ủng hộ người nghèo
Hội An đấu giá quất cảnh ủng hộ người nghèo

VOV.VN -UBND xã Cẩm Hà (TP Hội An) tổ chức bán đấu giá 10 cây quất cảnh, thu về hơn 120 triệu đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Hội An đấu giá quất cảnh ủng hộ người nghèo

Hội An đấu giá quất cảnh ủng hộ người nghèo

VOV.VN -UBND xã Cẩm Hà (TP Hội An) tổ chức bán đấu giá 10 cây quất cảnh, thu về hơn 120 triệu đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết.