Clip: Vụ cháy ở khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc

VOV.VN - Sáng 27/12, khu tập thể Viện Năng lượng (43 Chùa Bộc) xảy ra vụ cháy ở phòng 202.

Vào khoảng 7h30h sáng nay (27/12), đã xảy ra 1 vụ cháy tại khu tập thể Viện Năng lượng trong ngõ 43 phố Chùa Bộc (Tp Hà Nội).
Thời điểm trên, người dân gần đó đã hô hoán, tiến hành dập lửa nhưng do đám cháy lớn nên người dân đã liên lạc với lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Chỉ ít phút sau lực lượng cánh sát PCCC số 2 đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy cứu hộ.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 và cháy lan ra toàn bộ mặt ngoài của tầng 2 và tầng 3. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường trong phòng 202.
Sau hơn 1 tiếng tiến hành dập lửa đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị. Nhưng rất may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang cháy lớn tại khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức, Hà Nội
Đang cháy lớn tại khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức, Hà Nội

Khoảng 20h10 ngày 6/12, đám cháy bùng phát từ dãy nhà xưởng trong khu công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Đang cháy lớn tại khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức, Hà Nội

Đang cháy lớn tại khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức, Hà Nội

Khoảng 20h10 ngày 6/12, đám cháy bùng phát từ dãy nhà xưởng trong khu công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Ảnh: Hiện trường cháy khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc
Ảnh: Hiện trường cháy khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc

VOV.VN - Đám cháy xảy ra vào khoảng 7h30 sáng, tại căn hộ 202 khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc. Sau gần 1h, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy.

Ảnh: Hiện trường cháy khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc

Ảnh: Hiện trường cháy khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc

VOV.VN - Đám cháy xảy ra vào khoảng 7h30 sáng, tại căn hộ 202 khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc. Sau gần 1h, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy.