Cơ sở tái chế nhựa lại gây ô nhiễm, huyện Bình Chánh vẫn im lặng

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh về tình trạng xả thải gây ô nhiễm tại khu vực huyện Bình Chánh, các cơ sở tạm ngừng hoạt động vài ngày rồi lại tiếp tục xả thải.

Theo nhiều người dân cư ngụ tại khu vực cuối đường Liên khu 4 – 5, thuộc địa phận giáp ranh giữa phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM, sau khi VOV có phản ánh việc nhiều hộ dân tại khu vực này phải sống trong bầu không khí ô nhiễm thì các cơ sở tái chế nhựa gây nên tình trạng trên tạm ngừng hoạt động được 10 ngày, sau đó lại tiếp tục hành vi xả thải.

Cơ sở tái chế nhựa tiếp tục xả thải gây ô nhiễm không khí (ảnh chụp lúc 17h ngày 16/12/2019).

Chị Nguyễn Thị Dung, cư ngụ tại khu vực cuối đường Liên khu 4 – 5 cho biết: "Mấy ngày nay khói vẫn cứ nhả ra, bốc mùi, nhất là ống khói ở gần nhà tôi vẫn còn xả thải mùi rất khó chịu, bây giờ thì chúng tôi đành chịu, báo chí vào cuộc mà vẫn vậy thì đành chấp nhận sống chung thôi".

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 23/11 vừa qua, phóng viên VOV cũng đã liên hệ làm việc với chính quyền huyện Bình Chánh. Ông Phạm Nhật Trường – Chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh cho biết, sẽ chuyển các yêu cầu của phóng viên đến tới các phòng, ban liên quan trả lời.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng trôi qua, khi chính quyền huyện Bình Chánh vẫn chưa có câu trả lời cho dư luận thì các cơ sở tái chế nhựa lại tái diễn hành vi xả thải, bức hại môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trộm không qua xử lý
Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trộm không qua xử lý

VOV.VN -Toàn bộ nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối từ cơ sử chế biến nhựa phế phẩm ở phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh xả trực tiếp ra môi trường.

Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trộm không qua xử lý

Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trộm không qua xử lý

VOV.VN -Toàn bộ nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối từ cơ sử chế biến nhựa phế phẩm ở phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh xả trực tiếp ra môi trường.

Bắt quả tang cơ sở tái chế nhựa không phép, xả thải trộm ra môi trường
Bắt quả tang cơ sở tái chế nhựa không phép, xả thải trộm ra môi trường

VOV.VN -Công ty này mua các túi ni lông từ những người nhặt rác, chuyển về cơ sở tẩy rửa rồi đem vào nấu để thành hạt nhựa và chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Bắt quả tang cơ sở tái chế nhựa không phép, xả thải trộm ra môi trường

Bắt quả tang cơ sở tái chế nhựa không phép, xả thải trộm ra môi trường

VOV.VN -Công ty này mua các túi ni lông từ những người nhặt rác, chuyển về cơ sở tẩy rửa rồi đem vào nấu để thành hạt nhựa và chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Chính quyền làm ngơ để các cơ sở tái chế nhựa xả thải gây ô nhiễm?
Chính quyền làm ngơ để các cơ sở tái chế nhựa xả thải gây ô nhiễm?

VOV.VN- Khi người dân phản ánh lên chính quyền địa phương thì việc xả khói chỉ dừng lại được một thời gian ngắn, sau đó các cơ sở tái chế lại hoạt động mạnh hơn.

Chính quyền làm ngơ để các cơ sở tái chế nhựa xả thải gây ô nhiễm?

Chính quyền làm ngơ để các cơ sở tái chế nhựa xả thải gây ô nhiễm?

VOV.VN- Khi người dân phản ánh lên chính quyền địa phương thì việc xả khói chỉ dừng lại được một thời gian ngắn, sau đó các cơ sở tái chế lại hoạt động mạnh hơn.