Công an vào cuộc vụ cháu bé tử vong tại nhà trẻ không phép

VOV.VN -Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã tạm giữ bà Trần Thị Nga để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ cháu bé tử vong tại nhà trẻ.

Liên quan đến cái chết của bé Phan Nhã Quỳnh Trâm, do bị sặc cháo tại nhà trẻ hoạt động không phép, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ bà Trần Thị Nga, sinh năm 1969, thường trú quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc này.

Nhà trông trẻ không phép, nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Được biết, mỗi ngày bà Nga trông coi ít nhất 8 cháu bé, phần lớn là con của công nhân và người dân ở khu vực này với giá 1 triệu đồng/cháu/tháng.

Trước đó, trưa 26/4, trong lúc bà Nga cho bé Trâm ăn cháo, do bé đang khóc nên đã bị sặc cháo. Mặc dù bà cố gắng vỗ vào lưng để sơ cứu nhưng bé không thở được, người tím tái. Hốt hoảng bà Nga điện thoại báo cho cha mẹ bé Trâm đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn.

Hiện Công an đang khẩn trương làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên