Dự kiến 152.000 đối tượng ở Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Đắk Nông dự kiến, toàn tỉnh có trên 152.000 đối tượng bị ảnh hưởng và kinh phí hỗ trợ ước hơn 136 tỷ đồng.

Chiều 19/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đăk Nông về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn  do đại dịch Covid - 19. 

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh vẫn luôn chủ động, kịp thời; việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại được chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương. Đắk Nông dự kiến, toàn tỉnh có trên 152.000 đối tượng bị ảnh hưởng và kinh phí hỗ trợ ước hơn 136 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh dự buổi làm việc, việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 cũng đang gặp một số lúng túng.

Bà Nguyễn Thị Lưu, Phó chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, nêu ý kiến: "Các văn bản hướng dẫn rất nhiều, khi văn bản hướng dẫn đơn vị cũng đã hướng dẫn cho các xã, phường, nhưng thực tế văn bản nhiều và hướng dẫn cũng chưa đồng nhất nên rất khó khăn cho các đơn vị xuống xã phường để rà soát, với các đối tượng UBND thành phố không  quản lý đặc biệt là các doanh nghiệp cũng như xác định hoạt động tài chính là vấn đề khó nhất. Chúng tôi đã chỉ đạo phòng Lao động thương binh xã hội và Chi cục thuế trên địa bàn phối hợp để xác định và báo cáo, hiện nay việc rà soát vẫn chưa xong vì còn 1 xã và 4 phường”.

Dù còn một số khó khăn, lúng túng, nhưng đến thời điểm này, Đăk Nông đã thực hiện hỗ trợ cho tổng số 112.241 đối tượng với tổng số tiền gần 93 tỷ đồng (đạt khoảng 74% số đối tượng đã được rà soát, thống kê).

VOV_cuc vl.jpg

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền các cấp của tỉnh Đăk Nông đã đưa chính sách đến với người dân kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Về kiến nghị mở rộng diện được trợ cấp sang các đối tượng là giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, diện dạy hợp đồng, ông Vũ Trọng Bình bày tỏ sự ủng hộ để UBND tỉnh tự quyết theo thẩm quyền: "Thực hiện theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng , những nội dung nào đã có, đặc thù hay không cũng đã có trong Quyết định, hiện nay chỉ có triển khai chứ không nằm trong thiết kế nữa. Thứ hai việc mở rộng đối tượng là thẩm quyền của chủ tịch và UBND các tỉnh, trong quá trình triển khai chúng tôi hoàn toàn ủng hộ UBND các tỉnh cũng như chủ tịch UBND các tỉnh mở rộng các đối tượng thực sự khó khăn nếu tỉnh có điều kiện dùng ngân sách của địa phương để hỗ trợ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ
Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ
Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN -Hôm nay (30/4), hàng ngàn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ.

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN -Hôm nay (30/4), hàng ngàn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ.

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng
Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, hiện tại người lao động đang gặp khó khăn, chính sách hỗ trợ cần thực hiện ngay, tránh lòng vòng.

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, hiện tại người lao động đang gặp khó khăn, chính sách hỗ trợ cần thực hiện ngay, tránh lòng vòng.