Công ty Điện lực Đà Nẵng phát hiện nhiều trường hợp ăn cắp điện

VOV.VN - Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Điện lực các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang liên tiếp phát hiện nhiều vụ trộm cắp điện.

Hôm nay (7/11), Sở Công thương thành phố Đà Nẵng xử phạt 20 triệu đồng đối với hộ khách hàng Trần. T. A., trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về hành vi trộm cắp điện; Đổng thời truy thu gia đình ông này 24 triệu đồng, tương đương với gần 7.600 kwh điện gia đình ông A. đã câu trộm.

Hiện trường vụ đấu nối ăn cắp điện trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trước đó, qua theo dõi trên hệ thống, Điện lực Thanh Khê, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phát hiện hành vi trộm cắp điện của khách hàng A. Tại hiện trường, khách hàng đã tự ý dùng dây cáp đấu trực tiếp vào lưới điện của Điện lực sử dụng vào mục đích sinh hoạt, không qua hệ thống công tơ điện.

Sau khi bị bắt quả tang, ông A đã thừa nhận hành vi vi phạm. Điện lực đã tính toán sản lượng điện, truy thu gần 7.600 kWh, tương đương số tiền gần 24 triệu đồng. Với hành vi vi phạm này, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực với số tiền 20 triệu đồng.

Hiện trường vụ đấu nối tại 2 hộ dân ở Liên Chiểu.
Hiện trường vụ trộm điện ở Thanh Khê.

Trước đó, Điện lực Liên Chiểu cũng đã phát hiện và xử lý 2 khách hàng cùng trú tại khu dân cư Hoàng Văn Thái, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã có hành vi tác động trước hệ thống đo đếm – đấu nối trước công tơ để trộm cắp điện sử dụng cho mục đích xây dưng nhà ở và sinh hoạt gia đình. Điện lực đã lập biên bản xử lý, truy thu sản lượng điện 290 kWh.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Điện lực các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang liên tiếp phát hiện nhiều vụ tự ý cấu nối, trộm cắp điện, tổng số tiền phạt và truy thu hơn 50 triệu đồng. Đáng nói việc tự ý đấu nối, trộm cắp điện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện do việc đấu nối không đảm bảo an toàn cho hộ gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh
Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh

VOV.VN - Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ được xác định là Lê Đăng T., hiện đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh.

Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh

Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh

VOV.VN - Đối tượng cầm dao cứa cổ vợ được xác định là Lê Đăng T., hiện đang công tác tại Điện lực Hà Tĩnh.

Giả nhân viên điện lực, 11 lần đi cắt trộm dây cáp điện
Giả nhân viên điện lực, 11 lần đi cắt trộm dây cáp điện

VOV.VN - Số dây điện cắt được, Dũng mang tới nơi vắng vẻ, dùng dao bỏ lấy lõi đồng mang đi bán để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Giả nhân viên điện lực, 11 lần đi cắt trộm dây cáp điện

Giả nhân viên điện lực, 11 lần đi cắt trộm dây cáp điện

VOV.VN - Số dây điện cắt được, Dũng mang tới nơi vắng vẻ, dùng dao bỏ lấy lõi đồng mang đi bán để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Điện lực miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố do mưa bão
Điện lực miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố do mưa bão

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân do ảnh hưởng bão số 3.

Điện lực miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố do mưa bão

Điện lực miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố do mưa bão

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân do ảnh hưởng bão số 3.