Công ty Rạng Đông chưa được phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

VOV.VN - Tổng cục môi trường cho biết, Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Công ty Rạng Đông vẫn chưa được Sở Công Thương Hà Nội phê duyệt.

Theo Khoản 1, Điều 108 Luật bảo vệ Môi trường 2014 thì chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường.

Hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Tuy nhiên, TS Trần Thế Loãn, chuyên gia Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, qua sự cố vừa rồi tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông cho thấy rõ sự lúng túng và dường như cơ sở này đã không có phương án ứng phó với sự cố môi trường.

Qua vụ việc này cũng cho thấy cách thức xử lý thông tin của các cơ quan chức năng bộc lộ những kẽ hở trong công tác phối hợp xử lý sự cố. Một nội dung cần làm ngay sau đó là phải hoàn thiện quy trình, phương án xử lý sự cố khi xảy ra, thống nhất quy trình thông tin đến người dân. Đặc biệt là có kế hoạch, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế để xảy ra các sự cố, nhất là trong thực tế, xưởng sản xuất còn nằm trong khu dân cư thì dường như công ty này lại không có.

TS Trần Thế Loãn cho rằng, đây là công việc cần làm ngay vì còn nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh khác đang còn nằm trong nội đô.

"Thực ra các kế hoạch ứng phó phải có từ trước, phải cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi chẳng hạn thì người ta phải có kế hoạch để khỏi lúng túng. Vấn đề là có 2 việc. 1 là di dời nếu di dời được thì tốt quá rồi nhưng còn nhiều chuyện nên người ta không di dời được. Thứ 2 nữa nếu không di dời thì các đơn vị phải có kế hoạch chi tiết hơn và có người chịu trách nhiệm, phải luyện tập thường xuyên để khi có sự cố xảy ra thì ứng phó kịp thời", TS Trần Thế Loãn cho hay.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vấn đề này, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, Công ty Rạng Đông nằm trong nhóm được Sở Công Thương của Hà Nội phê duyệt biện pháp ứng phó với sự cố an toàn hóa chất nhưng Công ty chưa được sở Công thương phê duyệt.

"Đây có lẽ cũng là 1 việc cần phải rút kinh nghiệm trong việc chúng ta kiểm soát về lĩnh vực ngành cũng chưa được đảm bảo. Cái nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ngoài chủ động của công ty thì cán bộ công nhân viên của công ty phải thấm nhuần, thực hiện tốt, phải được tập huấn bài bản hay quy trình ứng phó sự cố cũng phải làm đúng theo quy định và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với những doanh nghiệp thuộc cấp bộ thì Bộ Công thương sẽ phải phê duyệt và kiểm tra đánh giá ngặt nghèo hay với những doanh nghiệp thuộc quyền của tỉnh, thành phố thì sở Công thương bắt buộc phải phê duyệt. Đây là 1 cái chúng ta sẽ tổng rà soát", ông Thức nói.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định, sự cố cháy nổ ở Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông liên quan đến hóa chất, ảnh hưởng đến môi trường, gây ô nhiễm không khí và nước mặt, trong đó chủ yếu là thủy ngân và một số kim loại nặng. Chính vì vậy, theo khuyến cáo, những người dân sống trong bán kính 500 m tính từ hàng rào kho bị cháy sẽ chịu ảnh hưởng ô nhiễm thủy ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy Công ty Rạng Đông: Thản nhiên buôn bán, ăn uống bất chấp cảnh báo
Cháy Công ty Rạng Đông: Thản nhiên buôn bán, ăn uống bất chấp cảnh báo

VOV.VN - Bất chấp khuyến cáo từ chính quyền, người dân sống quanh khu xảy ra vụ cháy nhà kho Rạng Đông vẫn vô tư ăn uống, mua bán thực phẩm sống.

Cháy Công ty Rạng Đông: Thản nhiên buôn bán, ăn uống bất chấp cảnh báo

Cháy Công ty Rạng Đông: Thản nhiên buôn bán, ăn uống bất chấp cảnh báo

VOV.VN - Bất chấp khuyến cáo từ chính quyền, người dân sống quanh khu xảy ra vụ cháy nhà kho Rạng Đông vẫn vô tư ăn uống, mua bán thực phẩm sống.

Cần sớm có báo cáo môi trường về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông
Cần sớm có báo cáo môi trường về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

VOV.VN - Các chuyên gia, chính quyền và người dân đang mong mỏi báo cáo kết luận chính thức về thực trạng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Cần sớm có báo cáo môi trường về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Cần sớm có báo cáo môi trường về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

VOV.VN - Các chuyên gia, chính quyền và người dân đang mong mỏi báo cáo kết luận chính thức về thực trạng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m
Vụ cháy công ty Rạng Đông: Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m

VOV.VN - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vùng có nguy cơ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông là trong bán kính 500m tính từ hàng rào nhà máy bị cháy.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m

VOV.VN - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vùng có nguy cơ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông là trong bán kính 500m tính từ hàng rào nhà máy bị cháy.