Công ty TNHH Trường Sinh cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết T.Ư

VOV.VN - Bệnh viện Nội tiết Trung ương xác nhận Công ty TNHH Trường Sinh cũng là đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện này.

Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương, Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, cũng là đơn vị cung cấp suất ăn cho BV Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp).

Sau khi Bộ Y tế thông tin, trong 25 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến BV Bạch Mai, có 15 người là nhân viên của công ty TNHH Trường Sinh, Ban Giám đốc BV Nội tiết Trung ương đã lập tức thực hiện biện pháp cách ly, đồng thời tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ 19 nhân viên của công ty này. Bên cạnh đó, 3 nhân viên y tế của Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế của BV Nội tiết Trung ương cũng được giám sát.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ nhân viên của công ty TNHH Trường Sinh cung cấp suất ăn cho BV Nội tiết Trung ương đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Những nhân viên cung cấp suất ăn cho BV Nội tiết Trung ương không có liên quan tới các nhân viên phục vụ tại BV Bạch Mai.

Hai tổ nhân viên cung cấp suất ăn đều làm việc tách biệt nhau tại 2 đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn Bệnh viện Nội tiết Trung ương vẫn đang kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu vực nhà ăn. Đồng thời, BV tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới trong trường hợp toàn bộ nhân viên công ty TNHH Trường Sinh buộc phải cách ly phòng chống Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An sẵn sàng cơ sở cách ly tiếp đón khoảng 10.000 người
Nghệ An sẵn sàng cơ sở cách ly tiếp đón khoảng 10.000 người

VOV.VN - Nghệ An đến thời điểm này đã tiếp nhận và cách ly khoảng 4.000 người (chủ yếu về từ Lào và Thái Lan) và sẵn sàng để tiếp nhận khoảng 10.000 người.

Nghệ An sẵn sàng cơ sở cách ly tiếp đón khoảng 10.000 người

Nghệ An sẵn sàng cơ sở cách ly tiếp đón khoảng 10.000 người

VOV.VN - Nghệ An đến thời điểm này đã tiếp nhận và cách ly khoảng 4.000 người (chủ yếu về từ Lào và Thái Lan) và sẵn sàng để tiếp nhận khoảng 10.000 người.

Những ca mắc tại bệnh viện Bạch Mai chủ yếu lây từ Công ty Trường Sinh
Những ca mắc tại bệnh viện Bạch Mai chủ yếu lây từ Công ty Trường Sinh

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia nhận định, phần lớn các ca mắc tại BV Bạch Mai chủ yếu do lây nhiễm từ các nhân viên Công ty Trường Sinh. 

Những ca mắc tại bệnh viện Bạch Mai chủ yếu lây từ Công ty Trường Sinh

Những ca mắc tại bệnh viện Bạch Mai chủ yếu lây từ Công ty Trường Sinh

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia nhận định, phần lớn các ca mắc tại BV Bạch Mai chủ yếu do lây nhiễm từ các nhân viên Công ty Trường Sinh. 

27 bệnh nhân khỏi bệnh, đề xuất thưởng nóng BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư
27 bệnh nhân khỏi bệnh, đề xuất thưởng nóng BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia thưởng nóng 500 triệu đồng cho BV Bệnh Nhiệt đới TƯ vì đã nỗ lực, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

27 bệnh nhân khỏi bệnh, đề xuất thưởng nóng BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

27 bệnh nhân khỏi bệnh, đề xuất thưởng nóng BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia thưởng nóng 500 triệu đồng cho BV Bệnh Nhiệt đới TƯ vì đã nỗ lực, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

27 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội được công bố khỏi bệnh
27 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Sáng 30/3, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) đã công bố 27 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh và sẽ được theo dõi thêm 14 ngày.

27 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội được công bố khỏi bệnh

27 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Sáng 30/3, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) đã công bố 27 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh và sẽ được theo dõi thêm 14 ngày.

Lập khu bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai
Lập khu bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Theo GS Nguyễn Quang Tuấn, việc thành lập khu bệnh viện dã chiến trong BV Bạch Mai để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.  

Lập khu bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai

Lập khu bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Theo GS Nguyễn Quang Tuấn, việc thành lập khu bệnh viện dã chiến trong BV Bạch Mai để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.  

Hà Nội cách ly gần 6.900 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai
Hà Nội cách ly gần 6.900 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Hiện đã rà soát được 9.062 trường hợp, cách ly được 6.898 trường hợp, lấy mẫu với 230 trường hợp, hiện 33 mẫu có kết quả, trong đó có 3 dương tính.

Hà Nội cách ly gần 6.900 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội cách ly gần 6.900 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Hiện đã rà soát được 9.062 trường hợp, cách ly được 6.898 trường hợp, lấy mẫu với 230 trường hợp, hiện 33 mẫu có kết quả, trong đó có 3 dương tính.