Cúc hoạ mi vào mùa 'gọi' gió đông về

VOV.VN -Cúc họa mi, loài hoa được vun trồng cả năm và chỉ nở chừng một tháng ngắn ngủi, báo hiệu mùa Đông về.

Nhiều gia đình ở Nhật Tân (Hà Nội) nhiều năm nay đã chọn hướng trồng các loại hoa, trong đó, mô hình cúc họa mi đang ngày càng nở rộ, vừa để bán, để ngắm và cũng là địa điểm chụp ảnh cho người yêu hoa.
Cúc họa mi được bắt đầu gieo trồng từ tháng 6 âm lịch, sau khoảng thời gian từ 4-5 tháng chăm sóc, loài hoa cúc này sẽ được thu hoạch.
Thường đến đầu tháng 11 hàng năm, cúc họa mi bắt đầu xuống phố và được nhiều người tìm mua. Chẳng biết từ bao giờ cúc họa mi trở thành một mùa hoa đặc biệt của Hà Nội, loài hoa được vun trồng nhưng chỉ nở chừng một tháng ngắn ngủi.
Theo những người đang thu hoạch những luống hoa đầu tiên: "Cúc họa mi đầu mùa giá cao hơn cũng như nhiều người tìm kiếm nên từ lúc cúc bắt đầu nở lác đác phải chọn cành có hoa nở nhiều để tỉa thu".
Cúc thường được hái vào buổi sáng sớm, chiều muộn để hoa tươi và kịp bện thành bó. Đa phần, hoa ở Nhật Tân thường mang ra chợ hoa Quảng An tiêu thụ.
Cúc họa mi được trồng theo luống, rào chắn cẩn thận để cây mọc thành hàng, thuận tiện cho việc thu hoạch và làm cỏ. Thời điểm bắt đầu được thu hoạch, người dân thường bón phân để cho màu hoa được trắng và bông lớn hơn.
Tùy thuộc vào cách chăm sóc mà cúc họa mi có thể cao chừng 0,5 m hoặc cao hơn 1m. 
Nhiều vườn cúc họa mi ở Nhật Tân đang trổ bông.
Cúc họa mi đầu mùa thường có bông nhỏ li ti, tuy chưa nở rộ đẹp như lúc chính vụ nhưng cành lại có nhiều nụ, nên thời gian chơi sẽ lâu hơn, thường tươi trong 8 đến 10 ngày.
Giá hoa đầu vụ bán tại vườn cho một bó (áng chừng) cầm vừa nắm tay khoảng 40.000 - 50.000 đồng. Mỗi ngày chủ vườn dễ dàng thu từ 5-7 triệu đồng từ bán hoa.
Những nụ cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc.
Một số vườn hoa khác, cúc họa mi nở rộ thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh. Tuy nhiên, để đặt chân vào luống hoa, khách phải trả phí nhất định.
Thời điểm này, người nông dân cũng đang tích cực tỉa cành, buộc lại từng luống họa mi chờ ngày chính vụ. 
Họ cho biết khoảng 5 - 7 ngày nữa, loài hoa này sẽ tràn ngập phố phường Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm hoa loa kèn rực rỡ trên phố phường Hà Nội
Ngắm hoa loa kèn rực rỡ trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Những ngày đầu tháng Tư, khắp phố phường Thủ đô ngập tràn hoa loa kèn khoe sắc rực rỡ.

Ngắm hoa loa kèn rực rỡ trên phố phường Hà Nội

Ngắm hoa loa kèn rực rỡ trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Những ngày đầu tháng Tư, khắp phố phường Thủ đô ngập tràn hoa loa kèn khoe sắc rực rỡ.

Trạm xử lý nước thải ở Hà Nội “đắp chiếu” sau 10 năm xây dựng
Trạm xử lý nước thải ở Hà Nội “đắp chiếu” sau 10 năm xây dựng

VOV.VN - Trạm xử lý nước thải Tân Triều (Thanh Trì) bỏ hoang sau 10 năm xây dựng trong khi mương thoát nước của làng nghề cạnh đó ô nhiễm nghiêm trọng.

Trạm xử lý nước thải ở Hà Nội “đắp chiếu” sau 10 năm xây dựng

Trạm xử lý nước thải ở Hà Nội “đắp chiếu” sau 10 năm xây dựng

VOV.VN - Trạm xử lý nước thải Tân Triều (Thanh Trì) bỏ hoang sau 10 năm xây dựng trong khi mương thoát nước của làng nghề cạnh đó ô nhiễm nghiêm trọng.